VĐV Phạm Hải Yến vào danh sách 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với thành tích cùng đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Giành vé dự Bóng đá nữ Word Cup 2023 và đoạt Quả bóng Bạc 2021, cầu thủ Phạm Hải Yến được chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021.

Mới đây, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021, là những gương mặt trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng - an ninh; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trần Quang Vinh, 19 tuổi, cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Bạn Trần Quang Vinh. 
Bạn Trần Quang Vinh. 

Trần Quang Vinh xuất sắc giành các giải thưởng lớn trong học tập: Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) năm 2021; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO), năm 2021; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế các Thành phố lớn (IOM), năm 2020-2021; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn Quốc tế (IOAA), năm 2019; Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, năm 2019-2020; Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, năm 2020-2021.

Quang Vinh là sáng lập viên và là Chủ tịch nhiệm kỳ đầu Câu lạc bộ Thiên văn học của Trường THPT Chuyên Hà Nội– Amsterdam (Amstronomy); Tham gia giảng dạy và dẫn các Đội tuyển Olympic Vật lý – Vật lý Thiên văn 2021 của Việt nam (IOAA); Đội tuyển Olympic Vật lý 2021 của Hà Nội (IOM). Hiện đang cùng các thầy, cô tham gia giảng dạy, truyền kinh nghiệm, truyền cảm hứng & động lực… cho Đội tuyển Học sinh giỏi Vật lý của Hà Nội tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm 2021-2022 và Đội tuyển Olympic Vật lý – Vật lý Thiên văn 2022 của Việt nam (IOAA).

Đáng chú ý, Trần Quang Vinh là thành viên nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; tham gia nhiều Hội thảo Quốc tế về Vật lý Thiên văn và Công nghệ Vũ trụ; từng là diễn giả, báo cáo viên về các đề tài nghiên cứu, tham luận khoa học Vật lý thiên văn tại Hội thảo khoa học Quốc tế về Vật lý Thiên văn.

Trần Công Minh, 29 tuổi, Nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ, Đại học Oxford, Anh:

Anh Trần Công Minh.
Anh Trần Công Minh.

Anh Trần Công Minh tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật Y sinh, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh. Nhận học bổng cho sinh viên quốc tế trong quá trình học. Tháng 10 năm 2021, tốt nghiệp xuất sắc chương trình nghiên cứu sinh, tiến sỹ chuyên ngành Điện tử Y sinh, Trường Christ Church, Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Thực hiện 15 bài báo quốc tế với tầm ảnh hưởng cao tập trung vào phát triển máy thở và biện pháp quản lý phổi người bệnh trong đó có COVID-19. Tổ chức kết nối, xây dựng mạng lưới liên kết học thuật giữa đại học Oxford và trường đại học Bách khoa Hà Nội để triển khai những biện pháp công nghệ khắc phục đặc biệt cho COVID-19.

Lê Mỹ Quỳnh, 24 tuổi, Cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã - Chuyên viên Kiểm thử xâm nhập và Đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity -VNPT-IT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bạn Lê Mỹ Quỳnh. 
Bạn Lê Mỹ Quỳnh. 

Bạn Lê Mỹ Quỳnh là Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Mật mã với số điểm học tập 3.5/4.0, đạt loại Giỏi toàn khóa, điểm rèn luyện 10/10. TOEIC quốc tế 880/990 điểm; Hiện là Chuyên viên Kiểm thử xâm nhập và Đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity – VNPT-IT thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tham gia với vai trò là diễn giả tại hội nghị quốc tế: CyberCrimeCon2021 tổ chức tại Nga tháng 12/2021 với đề tài “Attacking Java Deserialization”, https://cybercrimecon.com.

Tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker; Chứng nhận CVE khi tìm ra 5 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2021 và 4 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2020.

Nguyễn Tuấn Minh, 26 tuổi, Nghệ nhân Hà Nội ngành nghề gốm sứ:

Anh Nguyễn Tuấn Minh. 
Anh Nguyễn Tuấn Minh. 

Năm 2015, anh Nguyễn Tuấn Minh được UBND TP Huế chứng nhận đã tham gia tích cực và góp phần quan trọng cho thành công của Festival nghề truyền thống Huế. Năm 2018 và 2019, được Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Hiệp hội. Năm 2020, được Sở Công thương Hà Nội chứng nhận nghệ nhân tham gia chuỗi Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành Gốm sứ thành phố Hà Nội.

Trực tiếp chế tác các sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu "Đôi bình vuốt tay men rạn cổ", "Đôi choé men rạn mặt hổ phù vẽ rồng" hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Chùa Kim Trúc Tự (làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm); các sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu "Đôi chân đèn màu lam sẫm", "Đôi lộc bình đắp tứ linh", "Đôi choé men rạn vẽ rồng màu chàm cổ" hiện đang lưu giữ và trưng bày tại Chùa Tiêu Dao (làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm). Năm 2021, được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, ngành nghề Gốm sứ.

Trần Trọng Tuấn, 34 tuổi, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh - Giám đốc - Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Tín Phát.

Anh Trần Trọng Tuấn.
Anh Trần Trọng Tuấn.

Cá nhân anh Tuấn và các doanh nghiệp do anh làm chủ đã tham gia ủng hộ kinh phí cho quỹ vắc xin của tỉnh Bắc Giang và huyện Đan Phượng; hỗ trợ thực phẩm các khu cách ly tại Hà Nội, Bắc Giang; bố trí khách sạn làm địa điểm cách ly miễn phí tại tỉnh Bắc Giang; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt; tích cực tham gia Chương trình Hà Nội nghĩa tình như ủng hộ: túi an sinh, sóng và máy tính cho em, trung thu cho trẻ em nghèo...với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng.

Với những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và những đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Các Công ty của doanh nhân Trần Trọng Tuấn đã được đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen của TP Hà Nội, và ngành thuế tỉnh Bắc Giang, huyện Đan Phượng và các địa phương về xây dựng Nông thôn mới, thực hiện chính sách thuế, phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Công ty là nhà thầu thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Nổi bật là trong năm 2020, trực tiếp xây dựng Công trình cải tạo, sửa chữa khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến phục vụ phòng chống dịch COVID-19 số 01 trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang đưa vào sử dụng chỉ trong 14 ngày.

Tổ chức từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp thiên tai, lũ lụt, trao các suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó…

Thượng uý Nguyễn Công Nhị, 28 tuổi, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Hà Nội.

Thượng úy Nguyễn Công Nhị. 
Thượng úy Nguyễn Công Nhị. 

Năm 2021, Thượng úy Nguyễn Công Nhị đã triệt phá thành công 02 ổ nhóm đối tượng có hành vi phát tán tin nhắn rác trên mạng viễn thông ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn cho cuộc bầu cử; Xác minh làm rõ vụ việc đối tượng có hành vi thiết lập các trang, tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết bán hàng online nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Năm 2020, tham gia đấu tranh, khám phá chuyên án bí số 155P: ổ nhóm đối tượng hoạt động Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet tại TP Hà Nội thông qua các trò chơi đánh bạc qua mạng Internet thông qua các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động thông minh như: “Zen club, Iq Club, 247 Number”.

Năm 2019, tham gia đấu tranh chuyên án bí số TNC9: ổ nhóm 04 đối tượng sinh viên trường Đại học CNTT Thái Nguyên sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi tấn công vào hệ thống các đơn vị trung gian thanh toán điện tử, các doanh nghiệp kinh doanh thẻ cào viễn thông chiếm đoạt số tiền 4,6 tỷ đồng; Trực tiếp xác minh vụ án ổ nhóm đối tượng (trong đó có 01 “hacker” được Mỹ xếp hạng một trong những “hacker”  nguy hiểm trên thế giới, đang truy nã toàn thế giới) tấn công vào hệ thống dữ liệu 1 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội chiếm đoạt số tiền 44 tỷ đồng.

Phạm Hải Yến, 28 tuổi, Vận động viên Bộ môn Bóng đá nữ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thao Hà Nội.

Cầu thủ Phạm Hải Yến.
Cầu thủ Phạm Hải Yến.

Phạm Hải Yến là vận động viên đội tuyển Bóng đá nữ Hà Nội từ năm 2008 và đội tuyển Quốc gia từ năm 2011 thi đấu đạt được nhiều thành tích cao như: Quả bóng Bạc 2021; 2 HCV, 2 HCB giải bóng đá nữ U19 Quốc gia; 02 HCV SEA Games năm 2017, 2019; 01 HCV năm 2019, 01 HCB, 02 HCĐ Đông Nam Á.

Đặc biệt, cầu thủ Phạm Hải Yến cùng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia giành vé dự Bóng đá nữ Word Cup 2023 tại Australia và New Zeland.

Nguyễn Nguyên Lê, 14 tuổi, học sinh năm thứ 5, Khoa Đàn dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Học sinh Lớp 8G1, trường THCS Quang Trung, Đống Đa.

Bạn Nguyễn Nguyên Lê.
Bạn Nguyễn Nguyên Lê.

Bạn Nguyễn Nguyên Lê đoạt Giải Nhất - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Hoa Kỳ lần thứ 28 (năm 2021, tại Hoa Kỳ); Giải Nhất tuyệt đối - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val Tidone (năm 2021, tại Ý); Giải Nhất - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế “Luigi Cerritelli” lần thứ 13 (năm 2021, tại Ý); Giải Vàng - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Singapore Raffles lần thứ 7 (năm 2021, tại Singapore); Giải Nhất - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Nanyang lần thứ 3 (năm 2021, tại Singapore); Giải Nhất - Cuộc thi Atlanta Festival Academy (năm 2020, tại Hoa Kỳ);

Giải Nhất - Cuộc thi Nghệ sĩ trẻ Quốc tế “Città di Barletta” lần thứ 30 (năm 2020, tại Ý); Giải Nhất - Liên hoan Piano và Đàn dây Quốc tế Melbourne (năm 2020, tại Úc); Giải Nhất - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế “Empire of Arts” (năm 2020, tại Liên bang Nga); Giải Vàng - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế New Talent British (năm 2020, tại Vương quốc Anh); Giải Nhất - Cuộc thi Âm nhạc Pháp lần thứ 2 (năm 2020, tại Pháp); Giải Nhì - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Juliusz Zarębski lần thứ 20 (năm 2020, tại Ba Lan); Giải Ba - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế “Città di Treviso" lần thứ 12 (năm 2020, tại Ý); Giải Ba - Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Malta (năm 2020, tại Malta);

Khen thưởng Gương mặt nghệ sĩ 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (năm 2020); Giải Nhất - Cuộc thi Nghệ sĩ Violin trẻ Quốc tế Arthur Grumiaux lần thứ 12 (năm 2019, Vương quốc Bỉ),... Học bổng Toyota Hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam (năm 2019); Học bổng toàn phần Chương trình âm nhạc International Music Sessions tại Hoa Kỳ (năm 2018),...

Nguyễn Huy Tiến, 29 tuổi, Bác sĩ đa khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thận Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến.
Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến là đội trưởng Đội cấp cứu tiêm chủng số 1; Đội trưởng Đội cấp cứu phục vụ thu dung, vận chuyển người bệnh Covid-19; Đội phó Đội cấp cứu cơ động số 1; Thành viên đội điều trị bệnh nhân Covid-19. Tích cực chủ động tham gia thực hiện cấp cứu và vận chuyển nhiều trường hợp bệnh nhân bị phản ứng, phản vệ sau khi tiêm vắc xin và tham gia trực tiếp thường trực cấp cứu nhiều ngày tại Bệnh viện.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 3 đã tham gia cùng đoàn nhân viên y tế Sở Y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19, tham gia cấp cứu và tiêm chủng cho người dân tại tâm dịch Việt Yên, Bắc giang.

Đặc biệt, ngày 14/9/2021, tại điểm tiêm chủng bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã trực tiếp tham gia cấp cứu thành công trường bệnh nhân phản vệ độ 4 sau khi tiêm vacxin Astrazeneca mũi 1 được chuyển về Bệnh viện viện Thận Hà Nội trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau 30 phút tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch trở lại và đã kịp thời phối hợp với đội cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị an toàn. Đến nay bệnh nhân đã phục hồi và ra viện.

Đỗ Doãn Bách, 31 tuổi, Bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách.
Bác sĩ Đỗ Doãn Bách.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách sáng lập, và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện được 1415 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện. Sắp xếp và phân bổ 5000 bác sĩ và tình nguyện viên về các quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội. Tổ chức công tác tập huấn về chăm sóc người bệnh cho các bác sĩ và tình nguyện viên trong Mạng lưới.

Hỗ trợ Telehealth về chuyên ngành Tim mạch và Nội khoa cho các bệnh nhân F0 có mắc bệnh lý Tim mạch kèm theo. Hỗ trợ phân luồng và chuyển các bệnh nhân nguy cơ cao từ các nhóm thuộc khu vực Bình Dương cho cơ sở y tế địa phương.

Cập nhật các thông tin về chẩn đoán và điều trị COVID-19 trên các công trình nghiên cứu hoặc tại bệnh viện dã chiến số 16 để làm tài liệu cho các bác sĩ và các tình nguyện viên. Gọi điện thoại chủ động cho người có nguy cơ cao trong vùng dịch nhằm tìm kiếm và trích xuất thông tin hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở các địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần