Vé tàu còn nhiều, máy bay sẽ không bị “sốt” vé

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của đại diện ngành đường sắt và hàng không trước lo ngại về nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa và máy bay sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

 
Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay, để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới gần, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm 25 đoàn tàu Tết đi các tuyến khu vực phía Bắc với tổng số khoảng 14.000 chỗ ngồi. Người dân chưa mua được vé hoặc bận việc phải về quê ăn Tết muộn sẽ không lo thiếu vé tàu. Trong dịp Tết này, đơn vị đưa 60 toa xe đóng mới, 30 toa xe nâng cấp với chất lượng tương đương toa xe đóng mới vào phục vụ hành khách.
Theo đó, tuyến Hà Nội - Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tổ chức chạy thêm 6 đoàn tàu dịp trước Tết. Trong đó, tàu NA3 xuất phát tại Hà Nội các ngày 1 - 3/2/2019 (ngày 27, 28, 19 tháng 12 Âm lịch) lúc 23h05, đến Vinh lúc 6h23. Tàu NA7 chạy Hà Nội ngày 2/2 lúc 23h20, đến Vinh lúc 7h02. Tàu NA9 chạy Hà Nội ngày 2/2 lúc 23h40, đến Vinh lúc 7h46. Tàu NA11 chạy Hà Nội ngày 1, 2/2 lúc 20h55, đến Vinh lúc 4h55.
Ở chiều ngược lại, vào giai đoạn sau Tết, tuyến Vinh - Hà Nội cũng có 18 đoàn tàu chạy để phục vụ người dân. Trong đó, tàu NA3 chạy Hà Nội các ngày 5, 6/2 (tức ngày 1, 2 tháng Giêng). Chiều Vinh - Hà Nội, tàu NA14 xuất phát tại Vinh các ngày từ 6 - 10/2 lúc 10h50, đến Hà Nội lúc 18h45. Tàu NA10 xuất phát tại Vinh các ngày từ 7 -9/2 lúc 22h15, đến Hà Nội lúc 06h28. Tàu NA4 xuất phát tại Vinh các ngày từ 9 - 10/2 lúc 19h33, đến Hà Nội lúc 3h15. Tàu NA8 xuất phát tại Vinh các ngày từ 8/2 lúc 20h19, đến Hà Nội lúc 3h35. Tàu NA12 xuất phát tại Vinh các ngày từ 8/2 lúc 9h50, đến Hà Nội lúc 17h10. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Tết (từ 2/2 đến 7/2/2019), Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng dự kiến vận dụng thêm các toa xe tàu Thống Nhất tạm nghỉ để chạy khoảng 30 đoàn tàu khu đoạn các tuyến, cung cấp trên 15.000 chỗ. Cụ thể: 16 đoàn Hà Nội - Vinh, 6 đoàn Hà Nội - Đồng Hới, 2 đoàn Hà Nội - Lào Cai, 2 đoàn Hà Nội - Hải Phòng, 4 đoàn Hà Nội - Thanh Hóa.
Ở khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay, tính đến ngày 28/1, hãng còn khoảng 48.600 chỗ tàu tuyến Bắc - Nam cả hai chiều trước và sau Tết Kỷ Hợi. Trong đó, khoảng 2.800 chỗ xuất phát tại ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết từ ngày 25/1 đến ngày 3/2/2019 (ngày 20 đến 29 tháng Chạp).
Ngành Đường sắt tăng cường thêm nhiều đoàn tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
Cụ thể, đến Nha Trang còn khoảng 1.100 chỗ, đến Quy Nhơn khoảng 500 chỗ, đến Quảng Ngãi khoảng 190 chỗ, đến Đà Nẵng khoảng 100 chỗ. Còn đến Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, mỗi nơi chỉ còn khoảng vài chục chỗ. Tuy nhiên, đến Hà Nội vẫn còn nhiều, khoảng 587 vé. Chiều ngược lại, còn khoảng 45.700 chỗ xuất phát chiều từ Hà Nội đến các ga Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn vào thời gian sau Tết từ ngày 8/2 đến 20/2/2019 (ngày 4 đến 16 tháng Giêng).
Đối với vé máy bay, đại diện Vụ Vận tải (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số ghế máy bay chưa bán vẫn còn khoảng 1,8 triệu ghế. Chỉ riêng các chuyến bay từ phía Nam ra Bắc hầu như đã kín chỗ trong những ngày cận Tết. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại vé vẫn còn khá nhiều do phần lớn hành khách không đặt vé khứ hồi. Theo dự báo, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Hiện các hãng hàng không trong nước đã đăng ký lịch bay tăng 3.650 chuyến, tương đương tăng 465.000 ghế so với lịch bay thường lệ, khai thác đến 19 cảng hàng không nội địa.
Cục Hàng không Việt Nam cho hay, hiện tổng số chuyến khai thác trên toàn mạng đạt 28.500 chuyến (tăng 8,7% so Tết 2018), tổng số ghế đạt 5.500.000 ghế (tăng 8,6% so Tết 2018) trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 20/1/2019 đến ngày 19/2/2019 (từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch). Trong đó, các đường bay có số chuyến bay tăng cao gồm: TP Hồ Chí Minh đi/đến Hà Nội 600 chuyến, đi/đến Đà Nẵng 520 chuyến, đi/đến Vinh 420 chuyến, đi/đến Thanh Hóa 400 chuyến, đi/đến Huế 379 chuyến; Hà Nội đi/đến Phú Quốc 28 chuyến, đi/đến Cam Ranh 23 chuyến. Với tình hình trên, đại diện Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, sẽ không có hiện tượng "sốt" vé máy bay Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần