Venezuela căng mình “chiến đấu” với Zika

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Venezuela hôm qua (5/2) đã bắt đầu chiến dịch phun thuốc khử trùng để ngăn chặn dịch Zika bùng phát ở quốc gia này.

Venezuela căng mình “chiến đấu” với Zika - Ảnh 1
Các nhân viên y tế của Venezuela đã được chính phủ nước này yêu cầu phun thuốc khử trùng để diệt muỗi, vật truyền bệnh của Zika và dịch sốt xuất huyết tại khu vực El Bosque Chaco Township, Caracas, Venezuela, vào ngày 5/2. Vốn đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính phủ Venuezuela lại phải căng mình "chiến đấu" với dịch Zika.
Trước đó, virus Zika đã tấn công 21 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Mỹ kể từ khi Brazil thông báo trường hợp đầu tiên vào tháng 5/2015. Virus Zika đã khiến hàng ngàn trẻ chào đời mắc hội chứng đầu nhỏ có thể gây tổn hại não, thậm chí tử vong. 
Venezuela căng mình “chiến đấu” với Zika - Ảnh 2
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ sự bùng nổ của virus Zika và cảnh báo về tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó đối với sức khỏe của phụ nữ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh.

Trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đầu tháng này đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu với dịch Zika.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần