Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

VFF cầu cứu Lê Huỳnh Đức

KTĐT - HLV Hoàng Anh Tuấn không được chấp nhận. VFF đã quay sang phương án sử dụng HLV tạm quyền. Nhưng, để kiếm người dẫn dắt ĐTQG trong 2 trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup cũng không phải là đơn giản.
HLV ban đầu được VFF nhắm vào chiếc ghế tạm quyền là ông Hoàng Văn Phúc. Nhà cầm quân này đã bắn tín hiệu muốn thử sức ở vai trò mới. Nhưng rút cuộc, VFF lại chọn HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau những tranh cãi ở thượng tầng, người ta lại bắn tin đến HLV Hoàng Văn Phúc với mong muốn ông này sẽ ngồi vào ghế nóng.

Câu trả lời của ông Tuấn là cái lắc đầu lạnh lùng.Bí cờ, VFF đã cầu viện HLV Lê Huỳnh Đức. Ông Đức luôn được coi là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Trong nhiều năm qua, VFF luôn coi ông này là hạt giống đỏ và tạo mọi điều kiện để vị HLV trẻ ra nước ngoài tu nghiệp. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức dường như thích thú với công việc ở CLB hơn là màu áo ĐTQG. Ở Đà Nẵng, ông Đức có toàn quyền. Ông là nhân vật trung tâm và quyền lực chỉ sau bầu Hiển và trên cả ngàn người.
 
 
Ông Lê Huỳnh Đức chấp nhận làm HLV tạm quyền ở ĐTQG đã cứu VFF khỏi một bàn thua.

Thế nên, thật khó để ông Đức rời khỏi cái vị trí ấm êm đang có ở Đà Nẵng. Nhưng, khi VFF chấp nhận kiêm nhiệm và chỉ đưa ra yêu cầu làm việc trong một thời gian ngắn thì mọi việc đã thay đổi theo hướng tích cực. Nhà cầm quân này tuyên bố "sẽ xem xét đề nghị của VFF".

Thực ra, nếu nắm quyền trong thời gian ngắn, ông Đức không mất gì, thậm chí còn gia tăng thêm danh tiếng. Môi trường ĐTQG sẽ mang đến cho nhà cầm quân này vinh quang mà ở CLB không thể có. Nhưng ngay cả khi đã thất bại thì ông Đức cũng không mất gì, bởi cái ghế ấm ở Đà Nẵng vẫn còn nguyên.Dưới sự tác động của nhân vật đầy tầm ảnh hưởng là Lê Hùng Dũng, có vẻ như HLV Lê Huỳnh Đức đã xuôi xuôi.

Nghĩa là ông chấp nhận làm HLV tạm quyền ở ĐTQG. Ngay tức thì, Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng nhận lệnh bay vào Đà Nẵng để thương thảo hợp đồng. Tiền lương và điều kiện làm việc mà VFF đưa ra với HLV Lê Huỳnh Đức sẽ rất đặc biệt. Nhà cầm quân này sẽ có toàn quyền trong chuyên môn và nhận được mức lương 150 triệu đồng/tháng.

Ông Đức nhận lời, VFF tháo được một quả bom nổ chậm. Bởi, nếu không có ai dám ngồi vào ghế nóng thì uy tín của ĐTQG nói riêng và VFF nói chung sẽ bị suy giảm trầm trọng. Lúc ấy, những con tính mang tầm vĩ mô sẽ khó khăn hơn khi mà VFF đang bước vào giai đoạn vô cùng nhạy cảm, đó là tái cấu trúc thượng tầng. Lúc này, VFF rất cần sự ổn định để có thể dồn thời gian và sức lực cho chặng cuối của chặng đường đầy sóng gió.

Có thể nói, HLV Lê Huỳnh Đức đã cứu VFF khỏi một bàn thua. Nhưng, bàn thắng liệu có được ghi hay không lại phụ thuộc vào tài thương thuyết của Tổng Thư ký Ngô Lê Bằng. Phải nhấn mạnh điều này vì lâu nay, ông Bằng nổi tiếng ở VFF là vì, vai trò cá nhân của vị Tổng Thư ký này trong những vụ việc quan trọng quá mờ nhạt.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Hóa: Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026

12 Feb, 01:37 PM

Kinhtedothi – Sáng 12/2, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”.

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ