Vì một Hoàng Mai xanh, sạch, đẹp

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/10/2022, HĐND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề việc thực hiện duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Hội nghị tiếp xúc cử tri có sự tham gia của các Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường và gần 100 cử tri.

Các cử tri phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Thanh Trì phản ảnh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng cần phải được chấm dứt bằng những biện pháp mạnh của lực lượng công an. Ảnh: HM
Các cử tri phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Thanh Trì phản ảnh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng cần phải được chấm dứt bằng những biện pháp mạnh của lực lượng công an. Ảnh: HM

Tại buổi tiếp xúc cử tri, có 10 ý kiến đóng góp cho UBND quận Hoàng Mai và liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long (thu gom 12 phường), Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì (thu gom 2 phường). Đây là đơn vị trúng thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 - 2023 với tổng kinh phí 431,5 tỷ đồng.

Các chất vấn, kiến nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Tình trạng phối hợp giữa người dân và công nhân thu gom rác còn lệch pha thời gian, khiến các điểm trung chuyển rác dồn ứ; tình trạng đổ rác trộm còn nhiều; ý thức một số người dân chưa cao, cần phải tiếp tục tuyên truyền.

Các cử tri phường: Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Thanh Trì phản ảnh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng cần phải được chấm dứt bằng những biện pháp mạnh của lực lượng công an. Đề nghị các đơn vị khai thác và vận chuyển cát từ các cảng ngoài Sông Hồng; các xe vận chuyển vật liệu ra vào công trường phải rửa xe đảm bảo sạch sẽ, che phủ bạt cẩn thận tránh rơi vãi đất, cát ra đường.

Các cử tri phường: Đại Kim, Trần Phú kiến nghị UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không kéo bỏ thùng rác công cộng. Tăng cường công tác dân vận, tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần. Đại diện cử tri phường Hoàng Liệt kiến nghị UBND phường cần khảo sát các vị trí ô đất phù hợp thay thế những vị trí tập kết xe thu gom, trạm trung chuyển không còn phù hợp.

9 tháng đầu năm nay, các nhà thầu đã thu gom 7.500  m3 đất thải trên địa bàn quận Hoàng Mai, hoàn thành khối lượng thanh toán 95,4 tỷ đồng, tương đương 66,23% giá trị hợp đồng. Ảnh: AT
9 tháng đầu năm nay, các nhà thầu đã thu gom 7.500  m3 đất thải trên địa bàn quận Hoàng Mai, hoàn thành khối lượng thanh toán 95,4 tỷ đồng, tương đương 66,23% giá trị hợp đồng. Ảnh: AT

Trả lời chất vấn của cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, trong thời gian tới, UBND quận, cụ thể là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai vẫn phải tăng cường tiếp xúc với người dân, với các nhà thầu để giải quyết hết những kiến nghị của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho rằng: “Qua những phát biểu của các cử tri, Quận ủy, HĐND quận Hoàng Mai thấy nổi lên 5 vấn đề cần phải giải quyết triệt để để cho bộ mặt đô thị Hoàng Mai ngày càng xanh, sạch, đẹp. Trong đó đặc biệt phải chú trọng làm đúng, làm đủ các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, công tác đấu thầu, không được nể nang, xuê xoa”.

Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai giao Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND quận tăng cường công tác giám sát, kịp thời nắm bắt, tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời phối hợp đôn đốc, giám sát đơn vị chức năng trong quá trình giải quyết.