Vi phạm trật tự đô thị bủa vây trường Đại học Tài nguyên&Môi trường Hà Nội

Vân Nhi - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hàng quán, các bãi xe tự phát ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, những ô đất dự án chưa triển khai… là thực trạng đã và đang diễn ra xung quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phán ảnh của người dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm về những bất cập trong công tác quản lý đô thị. Bởi vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội đã và đang bị chiếm dụng một cách vô tội vạ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Hàng quán chiếm dụng phần lớn diện tích vỉa hè, lòng đường xung quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội.
Hàng quán chiếm dụng phần lớn diện tích vỉa hè, lòng đường xung quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội.

Vi phạm trật tự đô thị bủa vây trường Đại học Tài nguyên&Môi trường Hà Nội - Ảnh 1

Phần vỉa hè quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định.
Phần vỉa hè quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định.

Theo phản ánh của người dân, vỉa hè được sinh ra với mục đích chính là dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, vỉa hè các tuyến đường xung quanh trường Đại học Tài nguyên & Môi trường đã bị chiếm dụng một cách vô tội vạ, biến của chung thành của riêng.

Vi phạm trật tự đô thị bủa vây trường Đại học Tài nguyên&Môi trường Hà Nội - Ảnh 2

Hàng quán "nuốt trọn" vỉa hè khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường.
Hàng quán "nuốt trọn" vỉa hè khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường.

Tại đây, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng là nơi bày bàn ghế, hàng hóa phục vụ mục đích kinh doanh. Chưa dừng lại ở đó, tại khu vực giáp với tường rào trường Đại học Tài nguyên & Môi trường, toàn bộ diện tích vỉa hè và một phần không nhỏ diện tích lòng đường đã bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định, khiến người đi bộ chỉ có cách tràn ra giữa lòng đường.

Có mặt tại đây trong sáng ngày 2/11, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, những phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí, qua ghi nhận cho thấy, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền sở tại không chỉ đến từ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh mà còn đến từ việc buông lỏng quản lý đất dự án chưa triển khai.

Khu đất dự án đối diện trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội bị sử dụng sai mục đích làm kho bãi, điểm tập kết vật liệu, bãi trông giữ phương tiện 24/24 giờ.
Khu đất dự án đối diện trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội bị sử dụng sai mục đích làm kho bãi, điểm tập kết vật liệu, bãi trông giữ phương tiện 24/24 giờ.

Ngay đối diện với khu vực cổng trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, hàng nghìn mét vuông đất dự án chưa triển khai đã được quây tôn, dựng cửa làm điểm tập kết vật liệu, trông giữ phương tiện 24/24 giờ.

Các bãi xe không phép trên đất dự án đã tồn trong một thời gian dài, người dân đã nhiều lần phản ánh với lực lượng chức năng địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Bãi xe trên đất dự án ngang nhiên căng biển bạt quảng cáo, hoạt động 24/24 giờ thách thức dư luận.
Bãi xe trên đất dự án ngang nhiên căng biển bạt quảng cáo, hoạt động 24/24 giờ thách thức dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho biết, đối với những hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, Ban chỉ đạo 197 cùng Công an phường đã nắm được và vẫn đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý.

Về tình trạng dựng mái tôn, tổ chức trông giữ phương tiện trên đất dự án chưa triển khai, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết, UBND phường đang tiến hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp này.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.