Vì sao cây cầu hơn 300 tỉ ở Hội An "đắp chiếu"?

Quang Hải - Tấn Việt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dù đã làm lễ hợp long nhưng phải “đắp chiếu” vì vướng mặt bằng ở hai đường dẫn lên cầu.

Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn được khởi công từ năm 2000, có tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng.
Dự án cầu Thanh Nam bắc qua sông Thu Bồn được khởi công từ năm 2000, có tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng.
Theo thiết kế, cầu Thanh Nam có chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m nối phường Cẩm Nam với phường Cẩm Châu.
Theo thiết kế, cầu Thanh Nam có chiều dài 344m, rộng 10,5m cùng hệ thống đường dẫn dài gần 200m nối phường Cẩm Nam với phường Cẩm Châu.
Dự án có tổng thời gian thi công là 1.020 ngày và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023. 
Dự án có tổng thời gian thi công là 1.020 ngày và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2023. 
Cây cầu khi hoàn thành sẽ giải quyết nhu cầu giao thông giữa phường Cẩm Nam với trung tâm TP Hội An. Từ đó khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An. Dự án cũng kỳ vọng tạo ra cảnh quan đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Hội An. Tuy nhiên, dự án đã bị trễ tiến độ vì vướng mặt bằng ở 2 đường dẫn lên cầu.
Cây cầu khi hoàn thành sẽ giải quyết nhu cầu giao thông giữa phường Cẩm Nam với trung tâm TP Hội An. Từ đó khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An. Dự án cũng kỳ vọng tạo ra cảnh quan đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Hội An. Tuy nhiên, dự án đã bị trễ tiến độ vì vướng mặt bằng ở 2 đường dẫn lên cầu.
Cụ thể, ở hai đầu của hệ thống đường dẫn lên cầu (hơn 180m) thuộc phường Cẩm Nam và phường Cẩm Châu đều đang bị vướng giải phóng mặt bằng.
Cụ thể, ở hai đầu của hệ thống đường dẫn lên cầu (hơn 180m) thuộc phường Cẩm Nam và phường Cẩm Châu đều đang bị vướng giải phóng mặt bằng.
Tính đến tháng 12/2023, khu vực phường Cẩm Châu có 6 trường hợp bị ảnh hưởng khi dự án thi công đường dẫn lên cầu Thanh Nam. Nhưng đã có 5 hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng và chỉ còn 1 trường hợp chưa đồng tình với phương án bồi thường.
Tính đến tháng 12/2023, khu vực phường Cẩm Châu có 6 trường hợp bị ảnh hưởng khi dự án thi công đường dẫn lên cầu Thanh Nam. Nhưng đã có 5 hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng và chỉ còn 1 trường hợp chưa đồng tình với phương án bồi thường.
Theo ghi nhận của phóng viên, cầu đã xây xong các hạng mục cơ bản và chỉ còn chờ hoàn thiện.
Theo ghi nhận của phóng viên, cầu đã xây xong các hạng mục cơ bản và chỉ còn chờ hoàn thiện.
Do vướng mặt bằng nên việc thi công phần còn lại dang dở.
Do vướng mặt bằng nên việc thi công phần còn lại dang dở.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An cho biết, đầu năm 2024, đơn vị đã làm việc và thống nhất phương án bồi thường đối với 1 trường hợp còn lại. Dự kiến tháng 3/2024, đơn vị sẽ bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục lên kế hoạch thi công.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An cho biết, đầu năm 2024, đơn vị đã làm việc và thống nhất phương án bồi thường đối với 1 trường hợp còn lại. Dự kiến tháng 3/2024, đơn vị sẽ bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục lên kế hoạch thi công.