Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao công trình vi phạm hành lang thuỷ lợi bị "tuýt còi" vẫn tồn tại?

Kinhtedothi - Gần 1 năm qua, cụm công trình dịch vụ sinh thái nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi kênh Dĩnh Đào tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương chỉ mới phá dỡ một phần nhỏ. Đã có nhiều lý do được đưa ra để làm chậm quá trình tháo dỡ.

Trước đó, ngày 2/8/2024, Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh về công trình vi phạm của ông Bùi Duy Văn thuộc cụm dịch vụ sinh thái Thành Đức và nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Dĩnh Đào.

Theo đó, hộ kinh doanh này được Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cấp giấy phép thi công cụm công trình dịch vụ sinh thái Thành Đức trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Dĩnh Đào. Tuy nhiên, hộ kinh doanh này đã tự ý xây dựng 2 công trình mới không có trong giấy phép vào ngày 17/11/2023. 2 công trình có diện tích xây dựng hơn 2.800m², kết cấu gồm cột thép trên móng trụ bê tông cốt thép, nền bê tông xi măng, và mái lợp tôn.

Một phần công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi chạy dọc theo kênh Dĩnh Đào. Ảnh: Tiến Bảo

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo Trạm Quản lý Công trình Cầu Xe - An Thổ (Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải) cho biết, ngày 13/12/2023, qua kiểm tra, Trạm phát hiện chủ đầu tư xây dựng không đúng nội dung giấy phép. Sau đó, Trạm cùng UBND xã Minh Đức lập biên bản yêu cầu dừng thi công và báo cáo cơ quan chức năng.

Toàn cảnh công trình. Ảnh: Tiến Bảo

Ngày 9/1/2024, đại diện Cục Thủy lợi, UBND huyện Tứ Kỳ, UBND xã Minh Đức và Công ty Bắc Hưng Hải lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bùi Duy Văn, chủ hộ kinh doanh, đồng thời yêu cầu ông Văn chấm dứt việc xây dựng nhà kết cấu thép không đúng nội dung giấy phép.

Đường vào công trình. Ảnh: Vĩnh Quân

Đến ngày 19/1/2024, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng, kèm theo hình thức bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn 2 tháng và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Từ tháng 2 đến tháng 6, hộ vi phạm không chấp hành yêu cầu dừng thi công mà tiếp tục xây dựng. Trạm Quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ đã nhiều lần báo cáo địa phương và phối hợp với UBND xã Minh Đức, cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ lập biên bản. Tuy nhiên, đến nay, phần công trình không phép chỉ tháo dỡ được một phần nhỏ. Phần công trình xây không đúng giấy phép vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Đại diện Trạm Quản lý Công trình Cầu Xe - An Thổ đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ xử lý nghiêm, dứt điểm công trình vi phạm này để làm gương, tránh việc các vi phạm khác lợi dụng chậm trễ xử lý để không tuân thủ pháp luật.

Phần vi phạm chưa được chủ kinh doanh tháo dỡ với lí do đang làm giấy tờ bổ sung. Ảnh: Vĩnh Quân

Lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, hộ ông Bùi Duy Văn đã phá dỡ khoảng 290m² (kích thước 72m x 4m) nhà cấp 4 xây trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, nhưng vẫn còn khoảng 140m² nhà cấp 4 (kích thước 28m x 5m) chưa tháo dỡ.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Minh Đức phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Công ty Bắc Hưng Hải yêu cầu ông Văn tháo dỡ phần còn lại. Nếu ông Văn không tự giác tháo dỡ, UBND xã Minh Đức sẽ xây dựng kế hoạch giải tỏa trước ngày 31/10/2024.

Hàng trăm m2 đê trở thành lối đi riêng của công trình được đổ bê tông kiên cố, trồng nhiều cây xanh. Ảnh: Vĩnh Quân

Ngoài ra, đối với phần công trình xây dựng không đúng giấy phép, huyện yêu cầu ông Văn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, trình Cục Thủy lợi phê duyệt trong năm 2024, đại diện UBND huyện Tứ Kỳ thông tin.

Trao đổi về vi phạm của công trình, ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết, thực hiện Thông báo số 771-TB/HU ngày 9/9/2024 của Huyện ủy Tứ Kỳ, UBND xã Minh Đức đã yêu cầu ông Văn tháo dỡ phần còn lại của công trình vi phạm trước ngày 30/9/2024. Tuy nhiên, đến nay, ông Văn vẫn chưa thực hiện.

Con đường bê tông qua cánh đồng do chủ kinh doanh tự xây. Ảnh: Tiến Bảo
Hải Dương: Nhiều hồ chứa nước thuỷ lợi bị bồi lắng, xuống cấp

Hải Dương: Nhiều hồ chứa nước thuỷ lợi bị bồi lắng, xuống cấp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

“Khoảng trống” trong cấu trúc không gian đô thị

09 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Sau hơn hai thập kỷ đô thị hóa nhanh, nhiều đô thị Việt Nam vẫn phát triển theo tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng và phân khu chức năng, trong khi các yếu tố then chốt như sức khỏe cộng đồng, không gian xanh và khả năng phục hồi sinh thái chưa được đặt ở vị trí trung tâm.

Thông hầm Phượng Hoàng, kết nối rừng - biển

Thông hầm Phượng Hoàng, kết nối rừng - biển

07 Jan, 11:35 AM

Kinhtedothi - Ngày 6/1, hầm đèo Phượng Hoàng đã chính thức thông toàn bộ 2 hầm sau hơn 20 tháng thi công. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa, kết nối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk với Khánh Hòa.

Tái cấu trúc không gian phía Nam Thủ đô

Tái cấu trúc không gian phía Nam Thủ đô

07 Jan, 05:15 AM

Kinhtedothi - Việc đồng loạt triển khai các bước về quy hoạch và xem xét chủ trương đầu tư đối với Khu đô thị thể thao Olympic cho thấy Hà Nội đang chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết cho một dự án đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Hải Phòng phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc cầu Rào 3

Hải Phòng phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc cầu Rào 3

05 Jan, 09:44 PM

Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến Tỉnh lộ 363.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ