Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vì sao cụm công nghiệp 150 ha ở Quảng Ngãi bị loại khỏi quy hoạch?

Kinhtedothi- Cụm công nghiệp Đồng Dinh (huyện Nghĩa Hành) với diện tích 150ha bị loại khỏi quy hoạch vì không mang lại hiệu quả cao và gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Cụm công nghiệp Đồng Dinh (150ha, huyện Nghĩa Hành) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2020 vào năm 2006.
 Cụm công nghiệp Đồng Dinh bị loại khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2020 và không đưa vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cụm công nghiệp này được định hướng phát triển đa ngành nghề, với các loại hình công nghiệp sạch ít ảnh hưởng môi trường, bao gồm công nghiệp chế biến thủy sản; công nghiệp sản xuất bao bì, giấy; chế biến lâm sản, rượu, bìa, nước giải khát, may mặc, thủ công mỹ nghệ...
Tuy nhiên, dù đã quá thời gian nhưng cụm công nghiệp trên chưa được lập quy hoạch vì chưa thống nhất được ranh giới, vị trí quy hoạch. Trong khi đó, huyện Nghĩa Hành đã và đang tiếp tục đầu tư phát triển khu đô thị và các khu dân cư về hướng Đông của khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Đồng Dinh, do vậy việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp này có thể gây ảnh hưởng đến môi trường của khu đô thị và các khu dân cư. 
Theo đánh giá của địa phương và các sở, ngành chức năng, việc quy hoạch khu công nghiệp này không mang lại hiệu quả cao và gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế cũng như ý kiến đề xuất, thống nhất của các bên, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đồng ý phương án loại ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2020 và không đưa vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu huyện Nghĩa Hành cập nhật vào quy hoạch phát triển kinh tế của huyện; ngành Tài nguyên - Môi trường đưa vào quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2030.
Bên cạnh đó, thống nhất không cho huyện Nghĩa Hành mở rộng cụm công nghiệp Đồng Dinh và đề nghị huyện khuyến khích các nhà đầu tư thay đổi địa điểm đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.
Theo thông tin từ chính quyền huyện Nghĩa Hành, hiện tại cụm công nghiệp Đồng Dinh có khoảng 12 doanh nghiệp đang hoạt động, gồm các lĩnh vực sản xuất và chế biến dăm gỗ, trang trí nội thất…
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

19 Feb, 07:32 PM

Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

12 Feb, 12:02 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 40 năm sống trong những dãy nhà tập thể cũ, khoảng 2.500 người dân khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đang chuẩn bị bước sang một trang mới, được tái định cư trong những tòa chung cư hiện đại, an toàn và đồng bộ...

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

09 Feb, 08:18 PM

Kinhtedothi - Tại Toạ đàm với chủ đề “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với phường Yên Nghĩa tổ chức, nhiều vấn đề cốt lõi trong phát triển hạ tầng và đô thị đã được đặt ra. Trong đó nổi bật là yêu cầu khắc phục tình trạng “đường đi trước, quy hoạch theo sau” và bảo đảm người dân thực sự là đối tượng được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ