Vì sao Đà Nẵng dừng 27 cuộc thanh tra?
Kinhtedothi - Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2025. Theo đó, 27 cuộc thanh tra sẽ không còn thực hiện trong năm nay để tránh trùng lặp, chồng chéo và phù hợp với lộ trình cải cách hành chính.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - một trong những đơn vị bị hủy thanh tra do trùng với kế hoạch kiểm toán đã được phân công
Tinh gọn bộ máy, giảm áp lực kiểm tra trùng lặp
Theo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, quyết định do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành vào ngày 6/5 thể hiện rõ định hướng điều hành linh hoạt trong công tác thanh tra. Các cuộc thanh tra không triển khai chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai, đầu tư công, phòng chống tham nhũng và trách nhiệm công vụ.
Đáng chú ý, một số nội dung bị hủy do trùng với kế hoạch kiểm toán đã được phân công cho Kiểm toán Nhà nước hoặc Thanh tra Chính phủ. Các đơn vị như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng… đều nằm trong diện này.
Ngoài ra, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo chủ trương sáp nhập hành chính cũng là nguyên nhân khiến nhiều cuộc thanh tra tại cấp xã, phường và các sở ngành tạm dừng triển khai, đặc biệt ở các địa phương như huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
Một số trường hợp khác được điều chỉnh để tránh chồng chéo với kết luận thanh tra đã ban hành hoặc đang trong giai đoạn thực hiện. Điển hình là Trung tâm Trợ giúp pháp lý, các doanh nghiệp du lịch - vận tải và cơ sở xã hội Bầu Bàng.
Riêng lĩnh vực du lịch, kế hoạch thanh tra năm 2025 cũng được cắt giảm đáng kể, nhằm tạo điều kiện phục hồi sau dịch, đồng thời chuyển hướng thanh tra chuyên sâu theo ngành nghề. Danh sách điều chỉnh nêu rõ các doanh nghiệp như Land Việt Tourist, Danang Guide Man, Vitritrip, BlueSea, MIA… sẽ không nằm trong kế hoạch thanh tra năm nay.
Một trường hợp đáng lưu ý là Công ty TNHH Nguyên Minh Hoàng (thuộc Sở Công Thương) cũng được rút khỏi diện thanh tra do đã bị thu hồi giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá.
Trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc điều chỉnh không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Ngược lại, thành phố đang hướng đến một hệ thống thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải và tăng cường phối hợp liên thông với các cơ quan kiểm toán, giám sát. Mục tiêu là nâng cao chất lượng thay vì số lượng.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, trong năm 2025, Thanh tra thành phố sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, giám sát, đặc biệt với các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, tài chính công.

Sửa đổi Luật, quy định việc kết thúc hoạt động của Thanh tra bộ, sở, huyện
Kinhtedothi - Sáng 26/4, tại phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), trong đó, quy định việc kết thúc hoạt động của Thanh tra bộ, Thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ, Thanh tra sở, Thanh tra huyện.

Kiến trúc xanh giảm áp lực môi trường đô thị
Kinhtedothi - Bằng sự sáng tạo trong sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, tái chế và linh hoạt trong ngôn ngữ thiết kế, nhiều công trình xây dựng góp phần giảm áp lực của môi trường đô thị.

Đà Nẵng lung linh đêm hoa sen - lan tỏa thông điệp vì hòa bình và phát triển
Kinhtedothi - Tối 5/5, tại bến du thuyền Sông Thu (quận Hải Châu), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc thắp sáng 7 đóa sen và diễu hành thuyền hoa trên sông Hàn, chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak Liên hợp quốc 2025.