Vì sao quận Tây Hồ phải thay thế cây xanh trên đường rặng nhãn?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những cây xanh trên đường rặng nhãn (tức phố Vũ Tuấn Chiêu) đã gắn liền với tuổi thơ của không ít người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, những hàng cây trên đã, đang và sẽ bị thay thế để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị…

Bắt đầu từ cuối tuần qua, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ đã tổ chức di chuyển và trông thay thế hàng loạt cây xanh trên đường Vũ Tuấn Chiêu.
Bắt đầu từ cuối tuần qua, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ đã tổ chức di chuyển và trông thay thế hàng loạt cây xanh trên đường Vũ Tuấn Chiêu.

Bắt đầu từ cuối tuần qua, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quân Tây Hồ tiến hành di chuyển 28 cây xanh và trồng thay thế hàng chục cây giáng hương tại phố Vũ Tuấn Chiêu hay còn gọi là đường rặng nhãn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ cho hay, trên vỉa hè phố Vũ Tuấn Chiêu (đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân đến nút giao ngõ 6 Trịnh Công Sơn) có tổng cộng 75 cây, gồm: 20 cây Giáng Hương, 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta và 1 cây dướng.

Cây được trồng thay thế là cây giáng hương.
Cây được trồng thay thế là cây giáng hương.

Trong đó, hầu hết cây không nằm trong danh mục cây xanh đô thị. Và thời gian qua nhiều cầu bị cong, nghiêng không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt là cây nhãn.

“Các cây nhãn trong khu vực được trồng cách đây khoảng 20 năm, hiện đã già cỗi, cây có đường kính thân từ 30 – 55 cm, chiều cao từ 5 – 8 m, khoảng cách giữa các cây từ 4 – 6 m, cây cong, nghiêng, rễ cây nổi qua thời gian gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gach lát vỉa hè… Bên cạnh đó, vào mùa nhãn thường xuyên xảy ra tình trạng người hái quả gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị tại khu vực”  - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đây là loại cây đô thị, phù hợp với quy hoạch, trên tuyến đường đã có sẵn 20 cây giáng hương.
Đây là loại cây đô thị, phù hợp với quy hoạch, trên tuyến đường đã có sẵn 20 cây giáng hương.

Theo kế hoạch, quận Tây Hồ sẽ tiến hành di chuyển 54 cây xanh gồm: 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta và chặt hạ 1 cây dướng, giữ nguyên 20 cây giáng hương đã có sẵn trên phố Vũ Tuấn Chiêu. Các cây xanh được di chuyển sẽ được vận chuyển về trồng tại nút giao thông Vĩnh Ngọc.

Phần lớn các loại cây không phải là cây đô thị đều đã già, cằn cỗi, cong nghiêng... tiền ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.
Phần lớn các loại cây không phải là cây đô thị đều đã già, cằn cỗi, cong nghiêng... tiền ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Liên quan đến việc di chuyển cây xanh trên phố Vũ Tuấn Chiêu, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, phường Nhật Tân quận Tây Hồ chia sẻ, trước khi chưa được đặt tên (đường Vũ Tuấn Chiêu – PV) người dân trong khu vực vẫn quen gọi đây là đường rặng nhãn, vì ở đây trồng rất nhiều nhãn.

“Những hàng cây trên tuyến đường này đã gắn liền với tuổi thơ của không ít người dân trong khu vực nên khi phải di chuyển, nhiều người sẽ không khỏi tiếc nuối… nhưng đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến” – ông Nguyễn Tuấn Ngọc nêu quan điểm.

Lực lượng chức năng cắt tỉa rặng nhãn bên phải đường Vũ Tuấn Chiêu. 
Lực lượng chức năng cắt tỉa rặng nhãn bên phải đường Vũ Tuấn Chiêu. 
Về lâu về dài, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng thống nhất thay thế toàn bộ cây trên tuyến đường bằng cây giáng hương.
Về lâu về dài, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng thống nhất thay thế toàn bộ cây trên tuyến đường bằng cây giáng hương.

Bà Nguyễn Thị Nga (phường Nhật Tân) cho biết, hiện nay, các lực lượng chức năng mới di dời, thay thế những cây xanh bên trái đường Vũ Tuấn Chiêu còn phần bên phải vẫn giữ nguyên, chỉ cắt tỉa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão… Song, về lâu về dài, các cơ quan chức năng cần xem xét thay thế toàn bộ những cây không phải là cây đô thị, cây già cỗi, cong nghiêng để tạo sự thống nhất trên toàn tuyến, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần