Vì sự bình yên của Nhân dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 13/8, Công an phường (CAP) Láng Hạ, quận Đống Đa, tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015). Tới dự có Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình.

Từ ngày đầu thành lập (năm 1979) với tên gọi là “Đồn Công an tiểu khu Láng Hạ” với 9 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), quản lý 800 hộ với khoảng 5.000 nhân khẩu. Qua nhiều lần thay đổi địa điểm, đến nay CAP có trụ sở tại số 109 phố Láng Hạ. Hiện nay, CAP có 34 CBCS, phụ trách hơn 8.000 hộ, 29.383 nhân khẩu. Phường Láng Hạ là phường trọng điểm về an ninh trật tự của quận Đống Đa với hơn 80 cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh đó, CAP Láng Hạ có nhiệm vụ bảo vệ 3 mục tiêu quan trọng: Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Đài Truyền hình Hà Nội cùng một số nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, TP trên địa bàn phường.
Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Láng Hạ chúc mừng CAP Láng Hạ
Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Láng Hạ chúc mừng CAP Láng Hạ
CAP Láng Hạ là 1 trong 21 đơn vị CA phường  trên địa bàn quận Đống Đa, nhiều năm liền đạt Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị quyết thắng, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc khối CAP của Công an quận Đống Đa. Nhiều cá nhân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu được nhiều cấp khen thưởng. Nhiều CBCS CAP đã phát triển, trưởng thành và giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị của Công an TP Hà Nội.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm gần đây, CBCS CAP Láng Hạ không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể CAP và nhiều cá nhân vinh dự được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng CAP Láng Hạ cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đơn vị gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó hợp thành sức mạnh tổng hợp tạo nên thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.