Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Viễn thông Việt Nam 2013: Doanh thu bất ngờ giảm mạnh

Kinhtedothi - Tổng doanh thu của lĩnh vực viễn thông chỉ đạt 7,4 tỷ USD, giảm gần 26% so với năm 2012.
Theo sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam năm 2014 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, trong năm 2013, mặc dù lĩnh vực viễn thông vẫn có nhiều con số tăng trưởng nhưng doanh thu lại giảm mạnh tới 26% so với 2012 khi chỉ đạt 7,4 tỷ USD.

Cụ thể, số lượng thuê bao di động trong năm 2013 chỉ đạt 123,7 triệu thuê bao, giảm 6% so với con số 8 triệu thuê bao so với năm 2012. Số lượng thuê bao cố định lại tiếp tục giảm, chỉ đạt khoảng 6,7 triệu thuê bao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu dịch vụ di động trong năm 2013 chỉ đạt trên 5 tỷ USD, giảm 21,3% so với năm ngoái.
Sự nổi lên của các ứng dụng OTT đã tác động tới việc sụt giảm thuê bao di động
Sự nổi lên của các ứng dụng OTT đã tác động tới việc sụt giảm thuê bao di động
Trong khi thuê bao cố định giảm là tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay thì với thuê bao di động, việc bùng nổ của dịch vụ nhắn tin - gọi điện miễn phí OTT cũng như các chính sách quản lý của nhà nước về giá cước, khuyến mại ... được thắt chặt đã gây ra tác động lớn khiến số lượng thuê bao giảm mạnh.

Tuy nhiên lĩnh vực viễn thông vẫn có nhiều điểm sáng với các con số tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu từ các dịch vụ cố định đạt 452 triệu USD, tăng 14,6% và doanh thu từ dịch vụ Internet đạt 965,5 triệu USD, tăng trưởng gấp đôi so với 2012. 

Ngoài ra, số lượng thuê bao 3G tăng tới 25,4% đạt mốc 19,7 triệu, thuê bao Internet băng thông rộng cố định đạt gần 22,4 triệu, tăng 11,3% và tổng băng thông kết nối Internet quốc tế đạt 640.000 Mb/giây, tăng tới gần 83% so với năm 2012.

Ngoài các số liệu về lĩnh vực viễn thông, sách trắng về CNTT-TT cũng cho biết doanh thu của lĩnh vực công nghiệp CNTT đã có mức tăng trưởng ngoạn mục, đạt 39,5 tỷ USD, tăng 55,3% so với năm 2012. Được biết, điều này có được là nhờ doanh thu của phần cứng và điện tử đạt trên 36,7 tỷ USD tăng trưởng 59,7%, mảng này hiện chiếm 93% tổng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT.

Cũng trong năm 2013, xuất khẩu sản phẩm CNTT đạt 34,76 tỷ USD, tăng 51,7% so với năm 2012, xuất khẩu điện thoại chiếm 63% qua đó khiến tổng kim ngạch xuất khẩu đã cao hơn nhập khẩu gần 8,4 tỷ USD.

Ngoài ra, trong năm vừa qua, Việt Nam được ghi nhận đã đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 7 châu Á, thứ 18 thế giới về tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất tại khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử, Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 99/193 quốc gia thuộc diện này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ