Việt kiều lãnh 15 năm tù vì tội lừa đảo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, quốc tịch Hà Lan), Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi) cùng đồng bọn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

KTĐT - Ngày 28/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, quốc tịch Hà Lan), Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi) cùng đồng bọn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án này tổng cộng 44 năm tù. Trong đó Trần Đức Hữu bị phạt 15 năm tù; Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1964, thường trú tại chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường15, quận 11, TPHCM) 14 năm tù… Đồng thời, Tòa tuyên buộc Hữu và đồng bọn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền gần 2,4 tỉ đồng cho các nạn nhân

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hữu (Việt kiều Hà Lan) nhập cảnh vào Việt Nam và sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thùy Trang. Sau đó Hữu và Trang cùng mở công ty Thiên Phúc (trụ sở đặt tại thị xã Tân An, tỉnh Long An) chuyên kinh doanh nguyên liệu gỗ.

Trong quá trình kinh doanh, do thua lỗ, cần tiền để xoay vòng trả nợ, vợ chồng Hữu đã thuê xe ôtô của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, làm giả các loại giấy tờ… để mang  xe ôtô thuê được đi cầm cố nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn như trên, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2009, vợ chồng Hữu đã thuê được tám xe ôtô Innova của nhiều cá nhân và tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi mang đi cầm cố ở nhiều nơi như Vũng Tàu, An Giang…với giá cầm cố từ 300 đến 400 triệu đồng/xe.