Việt-Lào tăng cường phối hợp hoạt động nhân đạo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao quà cho đồng bào vùng lũ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Từ ngày 18/8-11/9, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chữ thập đỏ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tại Hà Nội.

 
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao quà cho đồng bào vùng lũ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Kinhtedothi - Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao quà cho đồng bào vùng lũ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Đây là một trong những hoạt động quan trọng thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai Hội Chữ thập Đỏ quốc gia Việt Nam-Lào; góp phần trao đổi, tập huấn nghiệp vụ công tác nhân đạo, tiến tới ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào.

Tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng diễn ra ngày 19/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường cho biết đây là lần đầu tiên lớp học được tổ chức, nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động nhân đạo; đồng thời trao đổi thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt-Lào, việc tổ chức các hoạt động, mô hình hiệu quả của hai Hội Chữ thập Đỏ.

Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào cùng trao đổi, thống nhất chương trình phối hợp hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy hoạt động nhân đạo; tăng cường hơn nữa hiểu biết giữa hai Hội Chữ thập Đỏ quốc gia, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong thời gian học tập tại Việt Nam, 20 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên các tỉnh, thành Hội Chữ thập Đỏ của Lào được phổ biến thông tin cơ bản về Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hoạt động nhân đạo; Luật hoạt động Chữ thập Đỏ; Chiến lược phát triển Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đến năm 2020… đồng thời tham gia các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội; truyền thông, phát triển nguồn lực; ngoại giao nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Trong dịp này, các học viên Chữ thập Đỏ Lào cũng được tham gia hoạt động thực tế tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh.