Việt - Mỹ thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác toàn diện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong buổi gặp Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân diễn ra chiều 18/5 tại Hà Nội nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken bày tỏ tin tưởng rằng, hai nước Việt - Mỹ sẽ tiếp tục đà quan hệ và tiềm năng hiện có, đưa sự hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Kinhtedothi - Trong buổi gặp Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân diễn ra chiều 18/5 tại Hà Nội nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken bày tỏ tin tưởng rằng, hai nước Việt - Mỹ sẽ tiếp tục đà quan hệ và tiềm năng hiện có, đưa sự hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển hơn nữa trong những năm tới.

 
Đồng chí Hoàng Bình Quân tiếp Thứ trưởng Anthony Blinken. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Đồng chí Hoàng Bình Quân tiếp Thứ trưởng Anthony Blinken. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân cho rằng, những thành tựu quan hệ đó đã góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục làm sâu sắc những nội dung của Tuyên bố chung cấp cao tháng 7/2013, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trong đó lưu ý phía Mỹ cần có những linh hoạt cần thiết trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam. Trên tinh thần xây dựng và hiểu biết lẫn nhau, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong một diễn biến khác, tại vòng Đối thoại Mỹ - ASEAN lần thứ 28 diễn ra ở thủ đô Washington hôm 15/5, đại diện hai bên đã tái khẳng định cam kết cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề toàn cầu, khu vực và xuyên quốc gia ảnh hưởng tới ASEAN, đặc biệt là những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Vòng đối thoại lần này đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngày càng gần gũi và hợp tác giữa Mỹ và ASEAN với việc hai bên nhất trí sẽ cùng phối hợp để nâng quan hệ Mỹ - ASEAN lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao Đông Á vào tháng 11/2015.