Kinhtedothi - Tại Cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 10/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam trước thông tin Campuchia hoàn thành xây dựng căn cứ hải quân Ream với sự hỗ trợ từ Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền của Campuchia và luôn kiên trì ủng hộ Campuchia phát triển theo hướng hòa bình, ổn định, trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Khánh Vân
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, quan điểm nhất quán của Việt Nam là mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới.
"Việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như toàn cầu, phù hợp với thông lệ quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc," bà Hằng cho biết.
Căn cứ Hải quân Ream nằm trên bờ biển phía Nam Campuchia, thuộc tỉnh Sihanoukville. Căn cứ này đã được nâng cấp đáng kể với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Trung Quốc, và chính thức khánh thành sau 3 năm xây dựng kể từ 2022. Ngày 6/4, Campuchia và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung tại đây.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định quân cảng Ream hoàn toàn thuộc chủ quyền của Campuchia. Ông nhấn mạnh rằng việc nâng cấp nhằm tăng cường năng lực quốc phòng quốc gia, không cho phép bất kỳ quốc gia nào xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia và nước này cũng không có kế hoạch lập căn cứ quân sự ở nước ngoài. Đồng thời, tàu thuyền từ các quốc gia khác sẽ được phép cập cảng theo các quy định hiện hành.
Kinhtedothi - Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”, kỳ vọng tạo cú huých trong nhận thức và hành động vì tăng trưởng xanh toàn cầu.
Kinhtedothi - Chiều ngày 06/4/2025 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson.
Kinhtedothi - Quan điểm này xuất phát từ mong muốn vừa duy trì an ninh công cộng và bản sắc văn hóa của Nhật Bản, vừa giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động bằng công nghệ.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định hai bên đã có “những trao đổi nghiêm túc hơn” so với vòng đàm phán hồi đầu tháng, đồng thời “đạt được một bộ nguyên tắc ban đầu”, theo tuyên bố do truyền thông quốc gia Iran công bố.
Kinhtedothi - Thanh khoản suy giảm do nghỉ Tết khiến giao dịch khu vực trầm lắng, trong khi trái phiếu giảm lợi suất, đồng yên mạnh lên và dầu tăng theo rủi ro địa chính trị.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Hungary bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, đồng thời để ngỏ khả năng hỗ trợ tài chính cho Budapest.
Kinhtedothi - Dự thảo luật mới của Ủy ban châu Âu đặt điều kiện nội địa hóa linh kiện và vật liệu nhằm gắn hỗ trợ công với năng lực sản xuất trong khối.