Việt Nam đang nhập lượng lớn điện thoại từ Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng giá trị mặt hàng điện thoại và linh kiện được Việt Nam nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm từ Trung Quốc lên đến 3,35 tỷ USD.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng điện thoại và linh kiện trong tháng 6 vừa qua đạt gần 861 triệu USD, qua đó đưa tổng giá trị nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm lên 5,22 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kì năm 2014.

Trong đó, Trung Quốc là quốc gia Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất mặt hàng này khi đạt tới 3,35 tỷ USD, tăng 18,2% và chiếm 64,18% kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Quốc gia này cũng bỏ xa Hàn Quốc đứng thứ 2 với gần 1,48 tỷ USD, tăng 57,6% so với cùng kì năm 2014.

 
Không chỉ điện thoại, phần lớn các linh kiện lắp ráp mặt hàng này tại Việt Nam cũng đang được đưa về từ Trung Quốc
Không chỉ điện thoại, phần lớn các linh kiện lắp ráp mặt hàng này tại Việt Nam cũng đang được đưa về từ Trung Quốc
Còn đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 3,3 tỷ USD, tăng 32,9%, tiếp theo là Trung Quốc với 2,37 tỷ USD, tăng 16,8%. Tính đến hết tháng 6/2015, cả nước nhập khẩu 11,19 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 10,33 tỷ USD, tăng 36,2% và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước là 864 triệu USD, tăng 22,1%..

Bên cạnh đó Trung Quốc cũng là thị trường dẫn đầu trong mảng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Cụ thể lượng hàng được đưa về từ nước này trong 6 tháng qua có trị giá là 4,54 tỷ USD, tăng 30,1%, cao hơn nhiều so với Hàn Quốc đạt 2,69 tỷ USD, tăng 82%. Qua đó nâng trị giá nhập khẩu trong 6 tháng 2015 lên gần 13,96 tỷ USD, tăng cao 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Trung Quốc còn qua mặt Hàn Quốc trong các lĩnh vực nhập khẩu khác như sắt thép, nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày. Hàn Quốc nhỉnh hơn ở các mặt hàng khác như chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm chất dẻo.