Việt Nam đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống còn 400-500 ca/năm
Kinhtedothi - Ngày 27/2, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS của cơ sở đào tạo và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Tới dự có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế.
PGS.TS Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, trải qua 69 năm hình thành từ nền móng do GS, bác sĩ, nhà khoa học lỗi lạc, Anh hùng lao động Đặng Văn Ngữ, đến nay Viện đã khẳng định vai trò nòng cốt trên “mặt trận thầm lặng”. Trong suốt chặng đường phát triển, Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, như công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét từ một bệnh lan truyền phổ biến với hơn triệu ca mắc và hàng nghìn ca tử vong mỗi năm.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Sau nhiều thập kỷ phòng chống quyết liệt, số ca mắc sốt rét tại Việt Nam đã giảm mạnh từ hàng triệu ca xuống còn vài trăm ca mỗi năm. Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực khi đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống chỉ còn 400-500 ca mỗi năm và đang tiến gần mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030.
Trong công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng và bệnh do côn trùng truyền, Viện không ngừng mở rộng giám sát dịch tễ, phân vùng nguy cơ và triển khai các giải pháp can thiệp tổng thể theo hướng One Health (giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành). Các nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị đã góp phần giảm tỷ lệ nhiễm cũng như hạn chế tác hại của bệnh, đặc biệt đối với các nhóm dễ tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nghiên cứu, phát triển các biện pháp chẩn đoán, điều trị có hiệu quả các bệnh ký sinh trùng.
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS của cơ sở đào tạo.
Bên cạnh phòng chống dịch bệnh, viện là cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao cho bộ môn vi ký sinh, dịch tễ học các trường đại học và hệ thống y tế, đồng thời cung cấp hàng nghìn điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm. Bệnh viện Đặng Văn Ngữ - đơn vị trực thuộc cũng không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ký sinh trùng, tiếp nhận khoảng 70.000 lượt người mỗi năm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng Trung ương đã công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GS.PGS tại cơ sở đào tạo và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
PGS.TS Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm.
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh, mục tiêu lễ ký kết là nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Việt Nam, thúc đẩy đào tạo lâm sàng và nghiên cứu khoa học song phương. Thông qua lễ ký kết, các bên kỳ vọng thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
PGS.TS Hoàng Đình Cảnh - Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, sự kiện “3 trong 1” lần này tạo nền tảng quan trọng để viện thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Viện cam kết tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực, môi trường học thuật và cơ chế phối hợp để các chương trình hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và năng lực hệ thống y tế quốc gia.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tại buổi lễ, đánh giá cao những đóng góp của Viện trong công tác phòng chống dịch bệnh và đào tạo nhân lực y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành, nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ca tổn thương não do ký sinh trùng hiếm gặp, dễ nhầm với u não
Kinhtedothi - Chiều 23/12, theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Trung tâm Khám, chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế của đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp tổn thương não do ký sinh trùng.

Lòng lợn - nguy cơ nhiễm ký sinh trùng luôn hiện hữu
Kinhtedothi - Gần đây, câu chuyện về nguồn gốc và chất lượng của món lòng xe điếu đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người băn khoăn về mức độ an toàn của món ăn quen thuộc như lòng lợn. Chuyên gia y tế cảnh báo, lòng lợn, nội tạng nói chung chứa nhiều cholesterol, vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh nguy hiểm ở người nếu không được chế biến kỹ và có nguồn gốc không đảm bảo.

Thói quen ăn gỏi, rau sống, nhiều bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, Khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân mắc áp xe gan do nhiễm ký sinh trùng.





