Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng từ Harvard

Kinhtedothi - Việt Nam đang theo sát diễn biến và bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Khung cảnh bên trong trường đại học danh giá Havard University. Ảnh: Grace DuVal/ The Havard Gazette

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác then chốt giữa Việt Nam và Mỹ. Trong bối cảnh một số điều chỉnh chính sách tuyển sinh và thị thực tại Mỹ gây chú ý thời gian qua, Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và học giả Việt Nam được tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng cao.

Theo Bộ Ngoại giao, nhiều công dân Việt Nam đang theo học hoặc có kế hoạch học tập tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ, trong đó có các chương trình đào tạo chuyên sâu về khoa học, kỹ thuật và chính sách công. Việt Nam cho rằng việc duy trì dòng lưu chuyển học thuật giữa hai nước không chỉ phục vụ lợi ích song phương, mà còn đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững và hiểu biết lẫn nhau trong khu vực.

“Chúng tôi mong muốn phía Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giảng viên, học giả và chuyên gia Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục, đào tạo tại các trường đại học hàng đầu,” người phát ngôn cho biết.

Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân thường xuyên theo dõi thông báo chính thức từ các cơ sở đào tạo, đồng thời giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam để được hỗ trợ trong trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch học tập.

Giấc mơ du học Mỹ có nguy cơ bị chặn đứng: học sinh nên làm gì?

Giấc mơ du học Mỹ có nguy cơ bị chặn đứng: học sinh nên làm gì?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sắp diễn ra Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 20 năm Nghị quyết 36

Sắp diễn ra Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 20 năm Nghị quyết 36

22 Dec, 10:18 PM

Kinhtedothi - Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ