Việt Nam - El Salvador tăng cường hợp tác nhiều mặt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - El Salvador kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (16/1/2010) đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực; nhấn mạnh Việt Nam quan tâm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với El Salvador trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, viễn thông…

Chiều ngày 11/1, tại Thủ đô San Salvador, tiếp Đại sứ Việt Nam Lê Thanh Tùng sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống nước chủ nhà Mauricio Funes Cartagena khẳng định El Salvador coi trọng tăng cường phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Đặc biệt là hợp tác về kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. El Salvador sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn và đầu tư tại quốc gia Trung Mỹ này.
 
Việt Nam - El Salvador tăng cường hợp tác nhiều mặt - Ảnh 1

Tổng thống El Salvador M.Funes. (Nguồn: topnews)
 

Đại sứ Lê Thanh Tùng trân trọng chuyển tới Tổng thống M.Funes lời chào hữu nghị và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam; đánh giá quan hệ hợp tác song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (16/1/2010) đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực; nhấn mạnh Việt Nam quan tâm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với El Salvador trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, viễn thông…

Tổng thống M.Funes cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bày tỏ mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Chính phủ và nhân dân El Salvador luôn khâm phục truyền thống lịch sử hào hùng và thành tựu Đổi mới của nhân dân Việt Nam đạt được trong gần 30 năm qua.

Tổng thống M.Funes hoan nghênh Việt Nam cử Đại sứ đầu tiên bên cạnh Chính phủ El Salvador.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thanh Tùng chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết của nhân dân El Salvador đối với nhân dân Việt Nam từ trước tới nay, sự đóng góp tích cực của đất nước vùng Trung Mỹ vào thành công của Diễn đàn cấp Bộ trưởng Việt Nam-Mỹ Latinh về Thương mại và Đầu tư tại Hà Nội hồi tháng 7/2012, cũng như quyết định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Đại sứ Lê Thanh Tùng cũng đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Sigfrido Reyes, gặp và trao đổi về quan hệ hợp tác song phương với một số quan chức cấp cao chính phủ nước sở tại./.