Việt Nam hạ Hong Kong sau màn "đấu súng"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng nhập cuộc với quyết tâm cao. Trong khi đó, các cầ...

Kinhtedothi - Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng nhập cuộc với quyết tâm cao. Trong khi đó, các cầu thủ Hong Kong lại chơi với tốc độ vừa phải và khá dè chừng. HLV Hữu Thắng chỉ có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Syria 2-0, Văn Toàn ngồi dự bị, nhường chỗ cho Thanh Trung. Công Phượng dính chấn thương và không có trong danh sách thi đấu.

Hong Kong không mang lực lượng mạnh nhất sang Myanmar, với nhiều cầu thủ trẻ mới lên tuyển. Nhưng Hong Kong lại có sáu cầu thủ nhập tịch, đáng chú ý là đội trưởng McKee Jaimes Anthony, từng học việc tại Man Utd.
Việt Nam hạ Hong Kong sau màn "đấu súng" - Ảnh 1
Trong ba năm qua, tuyển Việt Nam đụng độ Hong Kong bốn lần, thắng ba và thua một. Lần gần nhất đá giao hữu vào ngày 6/9/2014, Công Vinh và các đồng đội giành chiến thắng 3-1. Ngoài chân sút người xứ Nghệ, trung vệ Ngọc Hải, tiền vệ Văn Quyết cũng góp mặt trong đội hình chính trận đó.

Tuy nhiên, hiện tại Hong Kong mạnh hơn rất nhiều. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 - khu vực châu Á, đội bóng này hai lần cầm chân Trung Quốc không bàn thắng. Ngoài ra, họ "vùi dập" Myanmar tới 5-0 khi đá giao hữu.

Công Vinh được HLV Hữu Thắng tín nhiệm trao băng đội trưởng. Anh thi đấu năng nổ, liên tục lùi sâu lấy bóng. Khi bắt đầu vào guồng, đội bóng áo đỏ tăng tốc và gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Wang Zhepeng, tuy nhiên, ĐTVN vẫn thi đấu khá bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Hong Kong.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đã có 1 chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ Alfonso Junior của ĐT Hong Kong (TQ) sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Trường.

Ngay những phút thi đấu đầu hiệp 2, tuyển Hong Kong đã có bàn thắng khai thông bế tắc trận đấu. Hàng phòng ngự của ĐTVN trong một thoáng sơ hở tạo cơ hội để  Alessandro vượt qua Ngọc Thịnh, chuyền bóng cho McKee Jaimes sút tung lưới Nguyên Mạnh mở tỷ số cho Hong Kong. 
Việt Nam hạ Hong Kong sau màn "đấu súng" - Ảnh 2
Nhưng rồi ĐTVN đã có câu trả lời đích đáng với các cầu thủ Hong Kong khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào phút 59 và 62. Bàn đầu tiên là từ tình huống căng ngang của Thành Lương bên cánh trái, Văn Quyết đón bóng và bị đẩy sau trong vòng cấm Hong Kong nhưng Công Vinh đã xuất hiện đúng chỗ, gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN. Và bàn thắng thứ 2 bắt nguồn từ Văn Toàn tạt bóng từ cánh phải và Công Vinh tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

ĐTVN đã thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm và lối chơi mạch lạc hơn so với những gì thể hiện trong hiệp 1. ĐTVN chơi áp đảo hoàn toàn trước Hong Kong. Tuy nhiên trong một tình huống hàng phòng ngự của ĐTVN đã mắc lỗi trong kèm người, bỏ lỏng tiền đạo Hong Kong Mc Kee Jaimes, và cầu thủ này đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hong Kong. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Jaimes trong trận đấu.

Sau bàn thắng đưa tỷ số trận đấu về thế cân bằng, tuyển Hong Kong đã chủ động chơi chậm trong những phút cuối, chờ đá luân lưu 11m. Trận đấu kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa 2-2 và phải phân định thắng/thua bằng loạt đá luân lưu.

Sau loạt "đấu súng" cân não, ĐTVN giành chiến thắng 4-3 trước Hong Kong. Những cầu thủ đã dứt điểm thành công trên chấm 11m của ĐTVN là Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường và Văn Quyết. Đình Tùng là cầu thủ đá hỏng trong lần thực hiện của mình. 

Với kết quả này, thầy trò HLV Hữu Thắng giành quyền vào chơi trận chung kết cúp Tứ hùng gặp đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà Myanmar và Singapore.