Kinhtedothi – Trước thông tin Chính phủ Mỹ cập nhật hướng dẫn mới liên quan đến quy trình phỏng vấn thị thực du học, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đang theo dõi sát diễn biến và mong muốn các thủ tục tiếp tục được triển khai thuận lợi, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ.
Việt Nam mong muốn việc xét cấp thị thực cho du học sinh Việt Nam tại Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra thuận lợi. Ảnh: Harvard Crimson
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu thêm thông tin và hy vọng quá trình xin thị thực sẽ tiếp tục diễn ra thuận lợi, đáp ứng nhu cầu và mong muốn chính đáng của sinh viên cũng như công dân các nước, trong đó có Việt Nam.”
Phía Mỹ được cho là đang điều chỉnh một số hướng dẫn về tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ và quy trình phỏng vấn với cả người xin cấp mới lẫn xin cấp lại visa du học. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về việc siết chặt tiêu chí đối với các đương đơn đến từ Việt Nam.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước có số lượng du học sinh lớn nhất tại Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê mới nhất, gần 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo của Mỹ, đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận định, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ ngày càng phát triển sâu rộng, giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực hợp tác then chốt, mang tính lâu dài. Việt Nam kỳ vọng các chính sách liên quan đến thị thực sẽ tiếp tục duy trì tính ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận tri thức tiên tiến và hội nhập quốc tế, bà Hằng thông tin.
Kinhtedothi – Việt Nam và Mỹ vừa kết thúc vòng đàm phán thuế song phương lần thứ ba tại Washington, ghi nhận nhiều tiến bộ thực chất, theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Kinhtedothi – Tổ chức xếp hạng THE vừa công bố danh sách các trường đại học có tầm ảnh hưởng năm 2025; trong đó, Việt Nam có 16 trường lọt danh sách, tăng 3 trường so với năm 2024.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm bắt đầu quá trình giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, một động thái gây tranh cãi và có thể phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 28/10, Phái đoàn Thường trực Pháp tại Liên hợp quốc (LHQ) đã ra thông cáo hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội), diễn ra ngày 25/10 vừa qua.
Kinhtedothi - Sáng 29/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 29/10 - 1/11.
Kinhtedothi - Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.
Kinhtedothi - Chiều tối 27/10, tại trụ sở phường Đống Đa diễn ra Hội nghị gặp mặt thân mật, chào xã giao giữa Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên Thành đoàn Vientiane (Lào) và Thường trực Đảng ủy, cán bộ, đoàn viên phường Đống Đa.
Kinhtedothi - Nhấn mạnh “bao trùm và bền vững” là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động và bất định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN cần phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.