Việt Nam-Lào thúc đẩy mô hình kiểm tra “một cửa”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt-Lào quyết tâm tăng cường phối hợp, hợp tác đẩy nhanh việc triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng”.

Ngày 15/2, tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Hội nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào về thúc đẩy triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) – Densavan (tỉnh Savanakhet).

Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Hồ Xuân Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do ông Buonkeut Sangsomsak - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Trưởng đoàn.

Sau 2 ngày làm việc, khảo sát thực tế cửa khẩu Lao Bảo – Densavan, hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu nói trên tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng tiến triển còn chậm, chưa đáp ứng mong muốn của hai nước.

 
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Quảng trị)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo Quảng Trị)
Việt Nam và Lào đã ký Thỏa thuận về áp dụng kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan năm 2005 và bắt đầu thí điểm triển khai năm 2007.

Đến nay, mô hình kiểm tra này vẫn chưa được triển khai đầy đủ tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan, đặc biệt là việc thực hiện chung các thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch giữa các cơ quan chức năng tại cửa khẩu của hai nước còn nhiều vướng mắc.

Các quy định và thủ tục về hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch giữa hai nước chưa đồng bộ, thiếu các văn bản thỏa thuận giữa hai nước về triển khai bước 4 mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng”; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật còn thiếu; trình độ và năng lực cán bộ còn hạn chế….

Hội nghị khẳng định, Việt Nam và Lào quyết tâm tăng cường phối hợp và hợp tác để đẩy nhanh việc triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan; nhấn mạnh việc áp dụng thuận lợi mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan sẽ góp phần quan trọng phát triển Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC), đồng thời tạo cơ hội nhân rộng mô hình kiểm tra này ra các cửa khẩu quốc tế khác giữa Việt Nam và Lào, nhờ đó thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hội nghị đã đề ra nhiều biện pháp với lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó kiến nghị Chính phủ mỗi nước chỉ đạo các Bộ, ngành và cơ quan chức năng (hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch...) hoàn thiện khung pháp lý, trao đổi và hoàn tất ký các thoả thuận giữa hai nước phục vụ cho việc kiểm tra “một cửa, một lần dừng” trong năm 2014, phấn đấu chính thức triển khai đầy đủ mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu Lao Bảo – Densavan từ ngày 1/1/2015.

Hội nghị đề nghị tỉnh Quảng Trị và Savannakhet tổng hợp nhu cầu trước mắt về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cho vận hành kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại Lao Bảo – Densavan báo cáo Chính phủ mỗi nước.

Kết thúc Hội nghị, trưởng đoàn hai nước đã ký Biên bản để làm cơ sở triển khai những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị.