Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam lên án các vụ bạo lực tấn công dân thường tại Afghanistan

Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các vụ tấn công nêu trên và tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.
 Điều trị cho người bị thương trong vụ đánh bom tại bệnh viện ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) ngày 6/8 đã họp khẩn về tình hình bạo lực gia tăng tại Afghanistan.
Tại đây, Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường, nhân viên LHQ và cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các vụ tấn công nêu trên và tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.
Phiên họp có sự tham dự của bà Deborah Lyons, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) và bà Shaharzad Akbar, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan.
Các báo cáo viên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Afghanistan, đặc biệt là tình trạng gia tăng bạo lực và thương vong của dân thường trong những tháng qua và sự bế tắc của tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban.
Bà Lyons nhấn mạnh UNAMA đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình và hỗ trợ xử lý các thách thức về nhân đạo ở Afghanistan.
Bà kêu gọi Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các bên liên quan ở Afghanistan nhanh chóng ngừng bắn và đạt tiến triển thực chất trong đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện cho xung đột.
Bà Akbar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các thành quả đã đạt được tại Afghanistan trong gần 20 năm qua, đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân ở Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số.
Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh, nhân đạo ở Afghanistan thời gian qua, lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và nhân viên LHQ và kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan chấm dứt bạo lực cũng như sớm đạt kết quả thực chất trong đàm phán.
Một số nước bày tỏ quan ngại về tác động của việc các lực lượng quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan đối với tình hình an ninh nước này và khu vực.
Đại diện Afghanistan khẳng định Chính phủ Afghanistan sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình, kêu gọi Hội đồng Bảo an và cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ và người dân Afghanistan trong tiến trình hòa bình và tái thiết đất nước.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ quan ngại về tình hình Afghanistan, cho rằng không thể giải quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự, chỉ có giải pháp chính trị toàn diện mới đem lại hòa bình và ổn định lâu dài ở nước này.
Đại sứ kêu gọi các bên liên quan sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định ủng hộ các nỗ lực của LHQ, UNAMA, các nước, tổ chức khu vực và các đối tác quốc tế khác trong hỗ trợ tiến trình đàm phán hòa bình ở Afghanistan.
Đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần tăng cường xử lý các thách thức về kinh tế, nhân đạo ở Afghanistan, đặc biệt là tình trạng mất an ninh lương thực và đại dịch Covid-19.
Xung đột tại Afghanistan tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây. Theo thông tin từ UNAMA, số thương vong của dân thường sáu tháng đầu năm đã tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số thương vong của dân thường trong tháng 5-6 cao hơn bốn tháng đầu năm 2021 với 703 người thiệt mạng và 1.609 người bị thương.
Afghanistan cũng đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, với hơn 18,4 triệu người (hơn 1/3 dân số) cần hỗ trợ nhân đạo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Việt Nam truyền cảm hứng khởi nghiệp tại WEF Thiên Tân 2025

Việt Nam truyền cảm hứng khởi nghiệp tại WEF Thiên Tân 2025

27 Jun, 09:24 AM

Kinhtedothi - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã mang đến thông điệp quan trọng, đó là tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 tiên phong để xây dựng châu Á giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 5 tiên phong để xây dựng châu Á giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững

26 Jun, 11:00 PM

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 25/6, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Hội nghị WEF Thiên Tân), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc và là diễn giả chính tại Phiên thảo luận "Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ