Kinhtedothi - Nga đang đàm phán với các nước Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và Trung Quốc về việc sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 8/9, phóng viên đã đề cập đến việc Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) vừa qua cho biết, Nga đang đàm phán với các nước Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và Trung Quốc về việc sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga.
Thẻ Mir của Nga. Ảnh: Sputnik.
Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xây dựng khuôn khổ pháp lý về tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế, trên cơ sở đảm bảo các lợi ích của Việt Nam phù hợp với các quy định luật pháp quốc tế.
Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức định kỳ hàng năm, từ năm 2015, theo sáng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm kết nối, mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại giữa vùng Viễn Đông của Nga với các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Diễn đàn năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 4.000 đại biểu, gồm nhiều chính khách, doanh nhân và học giả của Nga và nhiều nước trong khu vực.
Kinhtedothi - Đại sứ Cuba tại Nga Julio Antonio Garmendia Peña cho biết, giai đoạn đầu tiên nhằm đưa hệ thống thanh toán Mir của Nga tại Cuba đã hoàn thành và có thể bắt đầu hoạt động từ cuối năm nay.
Kinhtedothi - Đó là một trong những nội dung của Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Kinhtedothi - Trong năm 2025, công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô tiếp tục được triển khai tích cực, sáng tạo và chủ động, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Kinhtedothi - Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng các tăng, ni, phật tử mãi mãi không quên những người con của Hà Nội đã ngã xuống, hiến dâng cả tuổi thanh xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Kinhtedothi - Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004.