Việt Nam mong muốn Nga - Thổ đối thoại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/12, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam mong muốn hai nước đối thoại, tránh leo thang căng thẳng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về mối quan hệ căng thẳng Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi phi cơ Su24 của Nga, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hết sức lo ngại về sự cố ngày 24/11 với máy bay Nga, đồng thời mong muốn hai nước đối thoại, tránh leo thang căng thẳng, không để sự cố tái diễn.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố, Việt Nam ủng hộ nỗ lực quốc tế trong việc chống khủng bố, bạo lực cực đoan của quốc tế nhưng phải tuân theo luật pháp, độc lập chủ quyền và đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 24/11, máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay Su-24 của Ngavà cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận nước này. Tuy nhiên, chính quyền Nga vẫn khẳng định, máy bay Su-24 vẫn ở trong không phận của Syria.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần