Việt Nam mua 40 máy bay Airbus nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp

Phạm Hùng - Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp, nhiều văn kiện đã được ký kết, trong đó có việc mua 40 máy bay Airbus của các hãng hàng không Việt Nam.

Tổng thống Pháp Francois Hollande bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ rạng sáng 6/9. Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài hai ngày, các doanh nghiệp hàng không trong nước đã ký hợp đồng mua máy bay Airbus trị giá 6,5 tỷ USD.
Quang cảnh lễ ký kết sáng 6/9. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh lễ ký kết sáng 6/9. Ảnh: Phạm Hùng

Cụ thể, các văn kiện này bao gồm thỏa thuận mua 10 máy bay Airbus 350 của Tổng Công ty hàng không Vietnam Airlines, hợp đồng mua 10 máy bay Airbus A320 của Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific và hợp đồng mua 20 máy bay Airbus A321-neo của Công ty cổ phần hàng không Vietjet.

Cận cảnh Tổng thống Pháp và các đại biểu trong cuộc hội đàm sáng 6/9.
Cận cảnh Tổng thống Pháp và các đại biểu trong cuộc hội đàm sáng 6/9.Ảnh: Phạm Hùng

Hơn 10 văn kiện ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande bao gồm các thỏa thuận, hiệp định… hợp tác khác liên quan tới lĩnh vực tư pháp, giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần