Việt Nam nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Trung Quốc trong quý I

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2015 với 11,47 tỉ USD.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết quý I/2015, cán cân thương mại vẫn theo xu hướng thặng dư ở khối các doanh nghiệp FDI và thâm hụt ở khối các doanh nghiệp trong nước.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu với một số thị trường quý I/2015.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu với một số thị trường quý I/2015.
Cụ thể: trong 3 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI có mức thặng dư là 873 triệu USD, giảm tới 57,3%; trong khi đó, cán cân thương mại của khối các doanh nghiệp trong nước thâm hụt tới 3,27 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý nữa là Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2015 với 11,47 tỉ USD, trong khi ở chiều xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất khẩu được 3,54 tỉ USD, đưa mức nhập siêu lên đến 8 tỉ USD.

Trong số các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc thì chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm linh kiện - điện tử; điện thoại các loại và linh kiện; sắt thép... với mức tăng từ hai con số trở lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần