Kinhtedothi - Ngày 10/8, tại Đồng Nai, Hội Thú y Việt Nam, Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, Công ty Navetco tổ chức hội thảo sử dụng vaccine phòng dịch tả heo châu Phi do Việt Nam sản xuất.
Chương trình nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng dịch tả heo châu Phi là kết quả hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Trần Xuân Hạnh, chủ nhiệm đề tài giới thiệu về vaccine phòng dịch tả heo châu Phi
Công ty Navetco được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giao nghiên cứu, sản xuất dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá bảo đảm các yêu cầu về khoa học, công nghệ, năng lực sản xuất… của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Kết quả vaccine phòng dịch tả heo châu Phi nhược độc đông khô chủng AFSV-G-delta -I177L do Công ty Navetco sản xuất đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố lưu hành ngày 3/6/2022.
Tiến sĩ Trần Xuân Hạnh - Phó Giám đốc Công ty Navetco cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của các chuyên gia, nhà khoa học Hoa Kỳ thì Việt Nam không thể có vaccine phòng dịch tả heo châu Phi như hôm nay.
Chủ tịch Hiệp Hội Chăn Nuôi tỉnh Đồng Nai Nguyễn Chí Công phát biểu tại hội thảo.
Theo thông tin tại hội thảo, việc tiêm vaccine phòng dịch tả heo châu Phi chỉ phù hợp trên đàn heo thương phẩm, đúng thời gian và hướng dẫn ghi trên sản phẩm.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho rằng, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, nhưng chăn nuôi dẫn đầu cả nước với đàn heo, gà mỗi loại trên 25 triệu con. Chính vì vậy, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, chủ động phòng dịch từ xa sẽ mang lại hiệu quả cao.
"Năm 2019 Đồng Nai đã tiêu hủy 400.000 con heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, chi phí lên đến 500 – 600 tỷ đồng. Vì vậy, việc Công ty Navetco nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine nhược độc đông khô chủng AFSV-G-delta -I177L phòng dịch tả heo châu Phi là thành công lớn, mang lại niềm tin, hiệu quả cho ngành chăn nuôi...” - ông Phi nói.
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại một số địa phương và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao gây khó khăn cho người chăn nuôi.
Kinhtedothi - Từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh, TP, buộc tiêu hủy 19.628 con lợn. Hiện nguy cơ bùng phát dịch rất cao, các địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng chống DTLCP.
Kinhtedothi - Ngày 8/7, Hội nghị lần thứ 26, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 45 điểm cầu đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội còn đẩy mạnh công tác kiểm soát giết mổ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thịt gia súc, gia cầm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.
Kinhtedothi - Sơn La có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cà phê Arabica với diện tích trồng lớn và sản lượng cao. Cà phê Arabica Sơn La được biết đến với hương vị đặc trưng, mang đến trải nghiệm cà phê độc đáo.
Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa thu hút 61 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 17.900 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Dòng vốn tập trung mạnh vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và hạ tầng.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trưởng Hưng Yên), vụ nhãn năm 2025 trên địa bàn tỉnh đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và việc người dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, cây nhãn tại các vùng trọng điểm phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, dự kiến năng suất toàn tỉnh tăng khoảng 15% so với năm 2024.