Việt Nam sẽ nghiên cứu quy chế nước đối tác của BRICS
Ngày 31/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về triển vọng hợp tác của Việt Nam với nhóm BRICS trong tương lai.

Về vấn đề này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định, là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế đa phương, vì hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam.
"Việt Nam sẽ nghiên cứu các thông tin về quy chế của BRICS," ông Đoàn Khắc Việt cho biết.
Phó Phát ngôn cũng khẳng định, việc Việt Nam tham gia các cơ chế đa phương trong khu vực và quốc tế luôn được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp với lợi ích, điều kiện và khả năng của Việt Nam; đồng thời thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.
BRICS là một tổ chức liên chính phủ được thành lập bởi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. Gần đây, BRICS đã mở rộng và hiện bao gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiện nay, nhiều quốc gia cũng đang ngỏ ý tham gia BRICS. Hợp tác của BRICS dựa trên ba trụ cột, gồm hợp tác chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa và giao lưu Nhân dân.
Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua đã tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại TP Kazan, Nga (23-24/10/2024) với tư cách khách mời. Đây là hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa BRICS với các nước đang phát triển.

Việt Nam gửi tới BRICS: Thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và vị thế
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga.

Tổng thống Putin đề xuất nhiều sáng kiến “độc” tại thượng đỉnh BRICS
Kinhtedothi - Tại thượng đỉnh BRICS đang diễn ra tại Nga, người đứng đầu Điện Kremlin đã đề xuất thành lập sàn giao dịch ngũ cốc giữa các nước thành viên và một chiến lược kinh tế mới cho BRICS.

Tăng trưởng toàn cầu sẽ dựa vào BRICS thay vì G7?
Kinhtedothi - Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Brazil và Ai Cập - những thành viên chủ chốt của BRICS ngày càng được coi là chìa khóa cho tăng trưởng thế giới.