Việt Nam sẽ tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/11, Ủy ban châu Âu phối hợp với Cục ATVSTP (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo về hệ thống cảnh báo nhanh EU - ASEAN cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

KTĐT - Ngày 3/11, Ủy ban châu Âu phối hợp với Cục ATVSTP (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo về hệ thống cảnh báo nhanh EU - ASEAN cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Năm 2008, hệ thống cảnh báo nhanh của EU đã phát hiện 24 vụ thực phẩm không an toàn của Việt Nam tại châu Âu.  Những thực phẩm không an toàn này thể hiện chủ yếu ở dư lượng kháng sinh trong cá, có vi sinh vật, vi khuẩn ở rau, cá…

Ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng ATVSTP, cho biết: Các cơ quan chức năng Việt Nam đang cùng các nước Đông Nam Á thiết lập hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm. Những thông tin về thực phẩm sẽ được chia sẻ giữa các nước để  từ đó cơ quan quản lý  đưa ra lời cảnh báo sớm nhất  đến người tiêu dùng.