Việt Nam - Syria: Phép thử tốt để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 18h00 ngày mai (31/5) trên SVĐ Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria. Đây là trận đấu khởi đầu vòng quay mới của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hướng tới AFF Suzuki Cup 2016.

Trong khi đó, với đội khách Syria, trận đấu với ĐT Việt Nam là trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Sáng nay (30/5) tại trụ sở VFF, HLV trưởng và đội trưởng của hai đội tuyển đã chia sẻ những suy nghĩ, đánh giá của riêng mình về trận giao hữu này.
Việt Nam - Syria: Phép thử tốt để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup - Ảnh 1
HLV Nguyễn Hữu Thắng
 
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng (ĐT Việt Nam) cho biết: “Syria là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Á. Họ đã giành quyền vào thi đấu tại Vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 vì thế sẽ là thuốc thử rất tốt đối với tuyển Việt Nam. Tôi đã xem băng hình một số trận đấu gần đây của Syria, các cầu thủ của họ có tố chất kỹ thuật và thể hình, thể lực rất tốt. Chúng tôi sẽ phải có đấu pháp hợp lý để khắc chế bớt những điểm mạnh của họ trong trận đấu tới”.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng cho biết, hiện Ban huấn luyện đang xây dựng và phát triển ĐT Việt Nam dựa vào sức mạnh của tập thể. Tất cả các cầu thủ đều có vai trò quan trọng như nhau và ai cũng có cơ hội được ra sân nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn của Ban huấn luyện. "Lối chơi của đội tuyển sẽ được vận hành dựa trên hơn 20 cầu thủ mà tôi đang có trong tay. Ai đó nói rằng đội tuyển phụ thuộc vào một số nhân tố như các cầu thủ HAGL là hoàn toàn không đúng. Ở đội tuyển luôn có một sự cạnh tranh lành mạnh, tích cực”, HLV Hữu Thắng khẳng định.

Cũng như HLV Hữu Thắng, đội trưởng Lê Công Vinh chia sẻ, Syria rõ ràng đang được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam về trình độ. Đó là điều đáng mừng bởi việc được thi đấu với một đối thủ mạnh hơn sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh giá tốt hơn về khả năng của mình, giúp toàn đội tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.
“Kết quả một trận giao hữu không nói lên nhiều điều. Quan trọng là đội tuyển có được phép thử tốt để chuẩn bị cho mục tiêu chính là AFF Suzuki Cup. Các cầu thủ khi được ra sân thi đấu, dù là trận đấu nào chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ”, tiền đạo Công Vinh nói.
Việt Nam - Syria: Phép thử tốt để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup - Ảnh 2
HLV trưởng đội tuyển Syria Ayman Ahakim
 
Theo HLV Ayman Ahakim (ĐT Syria), trận đấu với ĐT Việt Nam chính là trận đấu đầu tiên của ĐT Syria trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Vì vậy nó có ý nghĩa rất quan trọng và cả đội cũng đang rất mong chờ để ra sân.

“Tôi không cho rằng có sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển. Dù không có nhiều thông tin về ĐT Việt Nam, nhưng qua nghiên cứu băng hình một số trận gần đây tôi thấy, ĐT Việt Nam đã có nhiều sự đổi mới, nhiều sự tiến bộ và nhiều cầu thủ trẻ. Chúng tôi nếu có nhỉnh hơn có lẽ chỉ là về kinh nghiệm bởi chúng tôi là tập hợp của các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài”, HLV Ayman Ahakim cho biết.

Trong khi đó, theo đội trưởng Sanharib Malki Sabah ĐT Syria, hiện tại, Syria đang có một số cầu thủ mới trong đội hình, do đó sẽ cố gắng để có được một màn trình diễn tốt trước ĐT Việt Nam.