Việt Nam theo dõi sát, chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi sát tình hình trên thế giới để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Hiện nay bệnh đậu mùa khỉ lan đến nhiều quốc gia, trong đó có Đông Nam Á. Trước thông tin này, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/6, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bệnh dịch và khả năng thay đổi chính sách xuất nhập cảnh đối với các quốc gia xuất hiện ca nhiễm. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 

Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, nhận thức vấn đề cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, trong bối cảnh thế giới đang ghi nhận các ca đậu mùa khỉ diễn ra liên tiếp. 

"Chúng tôi được biết Bộ Y tế đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát, phòng chống và ngăn chặn, phát hiện sớm ngay tại các cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch", bà Hằng thông tin.

Đồng thời tập trung vào công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về căn bệnh cũng như các biện pháp phòng chống. Thời gian vừa qua báo chí Việt Nam cũng đã liên tục cập nhật thông tin về dịch bệnh. Cho đến nay, theo Bộ Y tế, Việt Nam chưa ghi nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ. 

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi sát tình hình trên thế giới để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần