Việt Nam – Thuỵ Sĩ chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thiên tai khẩn cấp
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liên bang Thụy Sĩ (FOCP) – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bảo vệ Dân sự và Thể thao Thụy Sĩ.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liên bang Thụy Sĩ (FOCP) là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm điều phối hệ thống phòng vệ dân sự toàn quốc, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng như cảnh sát, cứu hỏa, y tế và các dịch vụ kỹ thuật trong tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa hoặc các sự cố quy mô lớn.
Tại buổi làm việc, đại diện FOCP đã chia sẻ hệ thống tổ chức và những dấu mốc phát triển quan trọng của công tác phòng vệ dân sự Thụy Sĩ, trong đó nhấn mạnh vai trò của hệ thống cảnh báo sớm, cơ sở dữ liệu rủi ro, kịch bản ứng phó và quy trình điều phối lực lượng đa ngành tại các cấp.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liên bang Thuỵ Sĩ.
Phía Thụy Sĩ cũng cung cấp bức tranh tổng thể về các loại rủi ro thiên tai tại nước này, trong đó nổi bật là lũ quét, sạt lở đất, lở tuyết, lũ bùn đá và cháy rừng – đặc biệt tại các vùng núi cao và thung lũng sâu.
Để chủ động ứng phó, Thụy Sĩ đã xây dựng hệ thống cảnh báo đa tầng, tích hợp dữ liệu thời tiết – địa chất – thủy văn và hệ thống thông tin khẩn cấp. Hệ thống đảm bảo mọi người dân được thông tin kịp thời và có phương án sơ tán an toàn.
Các đại biểu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và FOCP cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực cộng đồng, cũng như các chính sách bảo vệ nhóm yếu thế trong thiên tai.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao hệ thống phòng vệ dân sự đồng bộ, hiệu quả của Thụy Sĩ; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực này, đặc biệt trong công tác cảnh báo sớm, lập bản đồ rủi ro thiên tai và nâng cao năng lực điều phối ứng phó.
Buổi làm việc góp phần thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan chuyên trách hai nước Việt Nam – Thuỵ Sĩ; đồng thời, mở ra cơ hội học hỏi và chuyển giao kinh nghiệm trong quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ cộng đồng trước các tình huống khẩn cấp.

Cảnh báo thiên tai gia tăng: Lào Cai khẩn trương rà soát phương án bảo vệ dân sinh
Kinhtedothi - Trước nguy cơ thiên tai dồn dập, Lào Cai xác định phương châm “bốn tại chỗ” là then chốt trong công tác ứng phó. Các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được yêu cầu chủ động, quyết liệt, không chủ quan, lơ là; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, dự báo, đảm bảo an toàn hạ tầng, hồ đập và các khu vực dân cư xung yếu.

Hà Nội tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, chủ động phòng chống thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Hà Nội: bảo đảm an toàn sự cố, thiên tai trong kỳ thi tuyển sinh các cấp
Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025 - 2026. Công tác bảo đảm an toàn cho các kỳ thi được TP Hà Nội đặc biệt chú trọng.