Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam tìm cơ hội xúc tiến thương mại, nhập hàng nông lâm thủy sản Hoa Kỳ

Đoàn Việt Nam thăm Hoa Kỳ từ ngày 1 - 7/6 nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương, tìm hiểu cơ hội tăng cường nhập khẩu nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ hướng tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Một xưởng chế biến thịt bò tại Rigby, Idaho (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 1 - 7/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác với gần 50 cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nông nghiệp Việt Nam đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại, nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ, dự kiến tại Iowa, Ohio và Washington D.C.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng tìm kiếm các đối tác Hoa Kỳ để mua các mặt hàng có thế mạnh của nông nghiệp Hoa Kỳ như nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản phẩm thịt, thủy sản nước lạnh, gỗ nguyên liệu.

Thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương, tìm hiểu cơ hội tăng cường nhập khẩu nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ hướng tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng bên cạnh việc mua hàng, sẽ có điều tiếp nhận chuyển giao các giải pháp khoa học-công nghệ để cải thiện chuỗi giá trị nông sản.

Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, Việt Nam và Hoa Kỳ đều là những nước có thế mạnh về nông nghiệp nhưng có tính chất bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp.

“Điều quan trọng nhất là với sự vào cuộc của Chính phủ hai bên, nông nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng kết nối chặt chẽ, chia sẻ chung chuỗi cung ứng qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cho lợi ích của người sản xuất và tiêu dùng mỗi nước.

Các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã và đang chung tay mạnh mẽ cùng Chính phủ tăng mua hàng nông lâm thủy sản Hoa Kỳ có thế mạnh, làm hài hòa cán cân thương mại song phương, qua đó gắn kết chặt chẽ chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản của hai nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu,” Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.

Trước đó, đánh dấu kỷ niệm tròn một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đoàn doanh nghiệp nông nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất trong lịch sử đã có chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9/2024.

Chuyến thăm do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Alexis Taylor dẫn đầu, đã thể hiện quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp xứ cờ hoa đối với thị trường Việt Nam.

Phái đoàn Hoa Kỳ quy tụ đại diện chính quyền chín bang cùng 35 doanh nghiệp và 25 hiệp hội ngành hàng tiêu biểu.

Ngoài tăng cường trao đổi thương mại, hai nước đều hướng đến phát triển xã hội bao trùm, bình đẳng, tăng cường khả năng chống chịu cho các vùng nông thôn và chuyển đổi sản xuất, năng lượng bền vững.

Nổi bật là sáng kiến “Năm quốc tế Nữ nông dân 2026” mà Hoa Kỳ, Việt Nam thuộc nhóm nòng cốt khởi xướng và được Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tháng 5/2024.

Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN và USDA tổ chức chuỗi sự kiện khởi động sáng kiến.

Chương trình đưa hai nữ nông dân Jennifer Schmidt và Jaclyn Wilson đến Đông Nam Á đối thoại với cộng đồng phụ nữ làm nông nghiệp, với Việt Nam là điểm dừng đầu tiên.

Đóng góp tích cực cho nền kinh tế toàn cầuNgày nay, người tiêu dùng Hoa Kỳ ưa chuộng nông sản Việt Nam, đặc biệt là gia vị, trái cây, thủy sản, đồ gỗ nội thất.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Việt Nam ngày càng có nhu cầu nhập khẩu các loại nguyên liệu như bột bã ngô, đậu tương, sản phẩm thịt, sữa, nguyên liệu gỗ, thiết bị chuồng trại, cây con giống…

Việt Nam có những nhà nông hiện đại, không ngừng chuyên nghiệp hóa, chuyển đổi sản xuất. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân có tay nghề và tri thức, sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến từ Mỹ để gia tăng sản xuất, đảm bảo cung ứng thị trường gắn với bảo vệ môi trường.

Nguồn nguyên liệu có chất lượng và hàm lượng khoa học công nghệ cao của Hoa Kỳ có thể làm đòn bẩy cho Việt Nam phát triển các chuỗi cung ứng có năng lực cạnh tranh.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đã và đang chủ động thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ cả ở Liên bang, cấp bang, hiệp hội, doanh nghiệp.

Ở cấp chính quyền, rất nhiều thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với các cơ quan chức năng, chính quyền các bang của Hoa Kỳ.

Ở cấp độ hiệp hội và doanh nghiệp, từ đầu năm 2020 đến nay đã có 18 Bản ghi nhớ của các doanh nghiệp Việt Nam mua hàng nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ, với tổng giá trị 6 tỷ USD, trong đó đã thực hiện được 3 tỷ USD.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ thâm nhập thị trường Việt Nam.

Sản phẩm thịt bò Mỹ được bày bán tại New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sản phẩm thịt bò Mỹ được bày bán tại New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việt Nam đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho 509 doanh nghiệp sản xuất thịt, sản phẩm thịt và 232 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam; hiện không còn hồ sơ tồn đọng chưa xử lý.

Hai nước cũng đang tích cực mở cửa thị trường trái cây song phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng như người tiêu dùng được thưởng thức hương vị thơm ngon và đặc trưng của xứ nhiệt đới, ôn đới.

Việt Nam cũng là một trong tám nước châu Á đầu tiên chấp nhận các sản phẩm giống cây trồng áp dụng công nghệ sinh học của Hoa Kỳ, đến nay chấp thuận phê duyệt tất cả 61 hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Hai bên đã thống nhất phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm một cách minh bạch và tiện lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho mở cửa thị trường hàng nông lâm thủy sản của hai nước.

Đồng thời, Nghị định 73/2025/NĐ-CP mới ban hành ngày 31/3/2025 cũng giảm thuế về bằng 0% cho các mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản có thể mạnh của Hoa Kỳ.

Kết quả là xuất khẩu nông lâm thủy sản của mỗi bên sang nhau tăng đều đặn ở mức cao khoảng 10% trong 10 năm trở lại đây.

Hợp tác sâu rộng, bền vững

Chuyến thăm của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đến Hoa Kỳ vào tháng Sáu này thể hiện thiện chí của Việt Nam nhằm thúc đẩy niềm tin đối tác chiến lược trong cùng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản song phương, qua đó vun đắp hơn nữa cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, trong trao đổi với báo chí Việt Nam, đại diện của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã khẳng định: “Bất kỳ sự mất cân bằng thương mại nông nghiệp nào phần lớn đều phụ thuộc vào từng ngành cụ thể và chịu ảnh hưởng của các yếu tố như chính sách quản lý, nhu cầu người tiêu dùng và động lực chuỗi cung ứng.

Đảm bảo tiếp cận thị trường bình đẳng và giảm thuế quan vẫn là những ưu tiên hàng đầu để duy trì tăng trưởng thương mại dài hạn.”

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, việc Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế 10% từ 2/4/2025 và khả năng áp thuế đối ứng lên mức 46% từ 9/7/2025 đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ gây quan ngại sâu sắc cho không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn phân tích: “Bên cạnh việc bào mòn biên lợi nhuận, suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cả hai bên, làm tăng giá hàng nông lâm thủy sản thiết yếu cho người tiêu dùng Hoa Kỳ, việc áp thuế đối ứng quá cao sẽ gây đứt gãy chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản mà doanh nghiệp và Chính phủ hai nước đã nỗ lực gây dựng trong thời gian vừa qua.

Cũng rất cần lưu ý, nông lâm thủy sản là hàng hóa thiết yếu, việc tăng giá của mặt hàng này có ảnh hưởng rất bất lợi cho tầng lớp tiêu dùng bình dân Hoa Kỳ”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

28 Feb, 12:31 PM

Kinhtedothi - “Tôi đánh giá cao việc Hà Nội bổ sung quan điểm riêng: Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TƯ với tinh thần tiên phong, gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững của Thủ đô” – PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh. 

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

28 Feb, 07:44 AM

Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 28/2/2026 trên thị trường thế giới bật tăng rất mạnh, hiện giao dịch ở mức 93,76 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu cũng đồng loạt tăng rất mạnh theo đà thế giới. Theo giới phân tích, nếu giá thế giới giữ vững đà đi lên, bạc trong nước có thể bước vào một nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

28 Feb, 07:03 AM

Kinhtedothi - Giá vàng thế giới hôm nay 28/2 đã bất ngờ bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở quanh mức 5.279 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện nhịp rung lắc ngắn hạn sau cú tăng sốc của thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ