Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam và Guinea-Bissau đẩy mạnh hợp tác thương mại

Kinhtedothi - Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chính sang Guinea-Bissau gồm có gạo, ximăng. Ngược lại, những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ nước này chủ yếu là hạt điều, sắt thép phế liệu.
Sáng 6/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương Guinea-Bissau, ông Ibraima Djaló đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, Việt Nam và Guinea-Bissau đã thiết lập ngoại giao ngày 30/9/1973. Hai bên đã ký Hiệp định hợp tác văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật và thương mại năm 1994. Đến nay, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn còn hạn chế trong đó Việt Nam thường nhập siêu. 

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chính sang Guinea-Bissau gồm có gạo, ximăng. Ngược lại, những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ nước này chủ yếu là hạt điều, sắt thép phế liệu.
Gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea-Bissau. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea-Bissau. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Tính đến hết tháng 9/2013, trao đổi thương mại giữa hai nước đã có sự tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Guinea-Bissau đạt 8 triệu USD, tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2012, trong đó mặt hàng gạo chiếm 6,83 triệu USD, ximăng 1,18 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này đạt 34,2 triệu USD trong đó hạt điều chiếm 33,16 triệu USD, sắt thép phế liệu đạt 1 triệu USD. 

Ông Ibraima Djaló, Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương Guinea-Bissau cho rằng nguyên nhân của việc trao đổi thương mại cũng như hợp tác công nghiệp giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng là do khoảng cách địa lý xa xôi, hai bên ít trao đổi các đoàn, doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị trường, đối tác.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Guinea-Bissau chưa có các thỏa thuận hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp và đầu tư. Vì vậy, việc ký Bản ghi nhớ này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp nói riêng và quan hệ hợp tác song phương nói chung.

Trước đó, tại cuộc Hội đàm, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và ông Ibraima Djaló đã bàn về biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước như hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để doaqnh nghiệp hai nước hoạt động. Bên cạnh đó, hai bên tăng cường trao đổi các đoàn cấp bộ, ngành, doanh nghiệp để tìm hiểu thực tế về tiềm năng, thế mạnh của nhau nhằm có những quyết sách phù hợp cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên kinh doanh trực tiếp. 

Ngoài ra, hai nước cần thường xuyên giữ liên hệ, cung cấp thông tin về cơ hội kinh doanh, đầu tư, danh sách các hội chợ triển lãm quốc tế lớn, danh sách các công ty xuất nhập khẩu uy tín; đẩy mạnh các hoạt động giao thương trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước nói tiếng Pháp khu vực sông Mekong và các nước Tây và Trung Phi.

Cộng hòa Guinea-Bissau là một nước nhỏ ở Tây Phi, trên bờ Đại Tây Dương, diện tích 36.120km2, dân số khoảng 1,6 triệu người. Về ngoại thương, năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Guinea-Bissau đạt 139,8 triệu USD với các sản phẩm chủ yếu là hạt điều, cá, hải sản, đỗ lạc và gỗ. Đây là nước sản xuất điều thô lớn thứ 5 thế giới sau Ấn Độ, Việt Nam, Cote d'Ivoire và Brazil. 

Do năng lực chế biến thấp, gần như toàn bộ lượng điều thu hoạch đều xuất khẩu, chủ yếu sang Ấn Độ. Về nhập khẩu, tổng kim ngach năm 2013 đạt khoảng 237 triệu USD chủ yếu là thực phẩm, thiết bị máy móc, phương tiện vận tải và sản phẩm dầu lửa. Tuy nhiên, do sản xuất không đủ nên mỗi năm Guinea-Bissau phải nhập khẩu khoảng 70.000 tấn gạo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ