Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giải đáp câu hỏi từ báo chí về động thái của Việt Nam trước thông tin về một số vụ trộm cắp có tổ chức liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản, thu hút sự chú ý của dư luận hai nước thời gian qua.
"Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ sự việc, đồng thời chỉ đạo cơ quan đại diện tại Nhật hỗ trợ công tác điều tra", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, "Việt Nam luôn tôn trọng pháp luật quốc tế và cam kết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng cho cả công dân Việt Nam và nước sở tại".
Bộ Ngoại giao cũng đã yêu cầu cơ quan đại diện tại Nhật Bản theo sát quá trình điều tra, cung cấp thông tin pháp lý cần thiết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam liên quan. Đồng thời, phía Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các cáo buộc theo quy định pháp luật trong nước.
Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát Nhật Bản, vào tháng 11/2024, một chiến dịch đột kích quy mô lớn đã được triển khai tại hai tỉnh Kanto và Osaka, nhắm vào các điểm tập kết hàng hóa trộm cắp do băng nhóm người Việt điều hành. Nhóm này bị cáo buộc chuyên đánh cắp hàng hóa (chủ yếu từ các hiệu thuốc) và chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, 11 thành viên đã bị bắt giữ.
Đáng chú ý, giới chức Nhật Bản xác định 2 nghi phạm cầm đầu đường dây là một nam và một nữ người Việt, đang hoạt động tại Hà Nội. Thông qua ứng dụng nhắn tin Zalo, họ chỉ đạo từ xa các thành viên tại Nhật về địa điểm trộm cắp và cách thức vận chuyển hàng hóa. Dữ liệu từ điện thoại thu giữ được cũng tiết lộ "đại bản doanh" của nhóm nằm trong một khu nhà trọ ở thủ đô Hà Nội.
Vụ việc một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc nhóm nghi phạm sử dụng công nghệ để chỉ đạo từ xa đặt ra thách thức lớn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng giữa cảnh sát Nhật Bản và cơ quan chức năng Việt Nam đã giúp thu thập bằng chứng xác thực, từ đó triệt phá đường dây.
Phía Nhật Bản đánh giá cao thái độ hợp tác của Việt Nam. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.