Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở nước ngoài

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo quốc tế nhằm thúc đẩy việc xây dựng Không gian Hồ Chí Minh tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, qua đó lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thông qua ngoại giao văn hóa hiện đại.

Không gian Hội thảo quốc tế về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức tại Hà Nội ngày 9/6/2025. Ảnh: Tùng Lâm

Chiều 9/6, Hội thảo quốc tế “Xây dựng Không gian Hồ Chí Minh tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài” diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao với sự tham dự của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân; cùng nhiều đại biểu từ các bộ, ngành, giới học giả, văn nghệ sĩ và đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội. Hơn 90 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết nối trực tuyến tham dự sự kiện.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày ảnh, tư liệu và tủ sách chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều ấn phẩm đặc biệt gồm các tác phẩm do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, cùng những nghiên cứu và ghi chép của các học giả quốc tế về tư tưởng và hoạt động của Người. Không gian trưng bày không chỉ cung cấp thông tin tư liệu, mà còn cho phép đại biểu quốc tế tiếp cận di sản Hồ Chí Minh từ góc nhìn lịch sử, văn hóa và học thuật.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ giới thiệu tư liệu ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại sứ Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Reinaldo Rafael Espinal bên lề Hội thảo quốc tế ngày 9/6/2025. Ảnh: Hoàng Nam

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các không gian văn hóa là một chiến lược dài hạn, kết hợp giữa bản sắc dân tộc và ngoại giao hiện đại. Theo ông, những mô hình này không chỉ là nơi trưng bày mà cần được phát triển như một điểm giao thoa giữa ký ức, giáo dục và giao lưu quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập toàn diện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh:Tùng Lâm

Trong tham luận dẫn đề, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiện diện ở nhiều châu lục dưới các hình thức đa dạng như tượng đài, quảng trường, trường học, bảo tàng và các công trình tưởng niệm.

Những biểu tượng này không chỉ thể hiện sự trân trọng của bạn bè quốc tế với Người, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Bà cũng giới thiệu mô hình Không gian Hồ Chí Minh mà Bộ Ngoại giao đang thiết kế với các cấu phần linh hoạt như tượng chân dung, quốc kỳ hai nước, khu trưng bày ảnh và tư liệu, cùng tủ sách đa ngữ về tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế ngày 9/6/2025. Ảnh: Hoàng Nam

Hội thảo chia thành hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất xoay quanh các hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nghệ thuật phi vật thể như văn học, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, giao lưu học thuật và truyền thông đa phương tiện. Đại diện UNESCO tại Hà Nội cũng chia sẻ sự tương đồng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời và định hướng giáo dục bền vững toàn cầu.

Phiên thứ hai tập trung thảo luận chủ đề “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.

Theo định hướng của Bộ Ngoại giao, Không gian Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng như một mô hình nhận diện thống nhất tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc và cách tiếp cận ngoại giao hiện đại.

Hà Nội: ngôi làng chung tay dựng tượng Bác Hồ

Hà Nội: ngôi làng chung tay dựng tượng Bác Hồ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ