Việt Nam xếp thứ 41/165 quốc gia thu hút du khách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Việt Nam được xếp thứ 41/165 quốc gia, vùng lãnh thổ về lượng khách du lịch quốc tế tới thăm, với khoảng 6 triệu du khách mỗi năm.”, báo cáo của trang Move Hub cho hay.

Những người thích đi du lịch luôn quan tâm đến những thứ hấp dẫn nhất để tìm ra nơi mà họ nên đến. Và bản đồ này từ Movehub có thể giúp họ một cách để lựa chọn.
Bản đồ chi tiết danh sách 20 quốc gia có lượng khách thăm nhiều nhất.
Bản đồ chi tiết danh sách 20 quốc gia có lượng khách thăm nhiều nhất.
Báo cáo của Move Hub cho thấy, người dân khắp nơi trên thế giới đều ưa thích du lịch. Pháp là quốc gia thu hút được nhiều khách du lịch nhất với hơn 81 triệu du khách thăm viếng hàng năm. Với con số này, Pháp đã bỏ xa Mỹ, nước đứng thứ hai trong danh sách, tới gần 20 triệu khách/ năm trong khi diện tích thấp hơn Mỹ 15 lần.

Đứng thứ 3 là Trung Quốc đại lục với số lượng khách tham quan hàng năm là 57,6 triệu người. Tiếp theo trong tốp 10 là Tây Ban Nha (56,7 triệu), Italy (46,1 triệu), Thổ Nhĩ Kỳ (34 triệu), Anh (29,3 triệu), Đức (28,4 triệu), Nga (24,9 triệu) và Malaysia (24,7 triệu).

Với 6 triệu du khách mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 41 trong danh sách 165 quốc gia trên thế giới, ngay sau Nhật Bản (6,2 triệu) và trên Australia (5,9 triệu), Argentina (5,7 triệu), Brazil (5,4 triệu).

Ngoài ra, cũng -theo số liệu thống kê của Move Hub, 5 điểm đến được xếp cuối bảng xếp hạng về lượng du khách tới thăm hàng năm là quần đảo Solomon với 23.000 người, Moldova với 11.000 người, Kiribati với 5.300 người, quần đảo Marshall với 5.000 người và Tuvalu với 1.200 du khách.