Việt - Trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/11, tại trụ sở Thành uỷ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đã có buổi tiếp đồng chí Lý Kỷ Hằng - Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị đã có buổi tiếp đồng chí Lý Kỷ Hằng - Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp đồng chí Lý Kỷ Hằng - Bí thư tỉnh ủy

Vân Nam, Trung Quốc
Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và hai địa phương. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cả hai Đảng Cộng sản, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Việc phát huy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Trung là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của đồng chí Phạm Quang Nghị, đồng chí Lý Kỷ Hằng tin tưởng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Vân Nam, sẽ  góp phần vào sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt - Trung vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Hai bên đã cùng trao đổi về nội dung phát triển hợp tác, thống nhất xem xét điều kiện và ưu thế riêng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác một cách thiết thực và hiệu quả, thông qua việc trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch, hỗ trợ các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại.