Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh-Yangon

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Vietnam Airlines, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Yangon được khai thác với tần suất ba chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A320 vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ nhật.

KTĐT - Theo Vietnam Airlines, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Yangon được khai thác với tần suất ba chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A320 vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ nhật.

Ngày 15/11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Yangon (Myanmar).

Theo Vietnam Airlines, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Yangon được khai thác với tần suất ba chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A320 vào các ngày thứ Hai, thứ Sáu và Chủ nhật.

Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines sẽ thực hiện mức giá khuyến mại 1,95 triệu đồng/1 vé khứ hồi (tương đương 100 USD), áp dụng cho khách lẻ từ Việt Nam đi Yangon khởi hành từ ngày 15/11-25/12. Mức giá thông thường trên đường bay này giao động từ 300-480 USD/vé tùy theo thời điểm mua và điều kiện sử dụng.

Ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Yangon được Vietnam Airlines đưa vào khai thác với mong muốn tạo cầu nối đưa du khách, doanh nhân Việt Nam, các nước trong khu vực và trên thế giới đến Myanmar và ngược lại.

Cùng với các đường bay quốc tế, đường bay đến Yangon sẽ giúp Vietnam Airlines ngày càng hoàn thiện mạng bay, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện chiến lược đưa Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Trước đó vào tháng 3/2010, Vietnam Airlines cũng đã mở đường bay thẳng từ Hà Nội tới Yangon với tần suất bốn chuyến/tuần và từ lịch bay mùa Đông năm 2010, Vietnam Airlines đã tăng tần suất trên đường bay này lên năm chuyến/tuần vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần