Vietnam Airlines sắp phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thông qua phương án phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 56,4%. Giá chào bán là 10.000 đồng một cổ phiếu và phát hành ngay trong năm nay sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 Vietnam Airlines sắp phát hành 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông
Với cổ đông Nhà nước, Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thay mặt mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines theo phương thức chuyển giao quyền mua.
Sau đợt phát hành, Vietnam Airlines thu về 8.000 tỷ đồng để trả nợ vay đến hạn cho các tổ chức tín dụng (2.050 tỷ đồng); thanh toán nợ đến hạn và quá hạn cho đối tác, nhà cung cấp (3.950 tỷ đồng); thanh toán vốn lưu động để đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch vẫn phức tạp như: trả lương, thuế, hoàn vé... và trả khoản vay ngân hàng đến hạn trong năm 2022 (2.000 tỷ đồng).
Đến 30/6, nợ vay đến hạn của Vietnam Airlines Airlines tại 7 tổ chức tín dụng là 2.053 tỷ đồng, trong đó tại Vietcombank 1.128 tỷ đồng. Còn nợ quá hạn của hãng bay này với các đối tác, nhà cung cấp lên đến 13.337 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuê máy bay gần 7.100 tỷ; nhiên liệu, sửa chữa bảo dưỡng động cơ, phụ tùng vật tư hơn 4.000 tỷ, dịch vụ chuyến bay và dịch vụ hàng không gần 1.850 tỷ đồng.
Vietnam Airlines dự kiến cắt giảm chi phí hơn 6.800 tỷ đồng qua các giải pháp tự thân như cắt giảm các chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại, thay đổi tiêu chuẩn phục vụ hành khách, tiết kiệm các khoản chi không cần thiết...
Nửa đầu năm nay, công ty mẹ Vietnam Airlines ước lỗ khoảng 9.823 tỷ đồng, lỗ hợp nhất dự kiến khoảng 10.788 tỷ đồng, các chỉ số tài chính diễn biến theo hướng rất tiêu cực và rủi ro.
Do thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi, Vietnam Airlines đưa ra các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Trong đó, doanh thu hợp nhất dự kiến giảm 11,6% xuống còn gần 37.400 tỷ đồng, dự kiến lỗ hợp nhất 14.526 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2020.
Kế hoạch này được xây dựng trên giả định Vietnam Airlines hoàn thành bán 11 tàu bay A321, Chính phủ cho phép mở cửa đón khách đến Phú Quốc, áp dụng hộ chiếu vắc xin hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng và có các biện pháp hỗ trợ khác của Chính phủ...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần