Villa sẽ nhận danh hiệu "Vua phá lưới"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ở La Liga, 3 đội dẫn đầu lần lượt là Barcelona, Real Madrid và Valencia. Ở giải Pichichi (Vua phá lưới), cuộc đua cũng diễn ra giữa các chân sút của 3 CLB này.

KTĐT - Ở La Liga, 3 đội dẫn đầu lần lượt là Barcelona, Real Madrid và Valencia. Ở giải Pichichi (Vua phá lưới), cuộc đua cũng diễn ra giữa các chân sút của 3 CLB này.

Cụ thể, Messi dẫn đầu với 16 bàn, bám sát là David Villa 15 bàn, tiếp theo Gonzalo Higuain 12 bàn, Ibrahimovic và Soldado (Getafe) cùng 11 bàn.

Soldado không có nhiều hy vọng đoạt Pichichi vì đội bóng của anh quá yếu so với Real, Barca và Valencia. Getafe mới chỉ có tổng cộng 28 bàn, và việc Soldado (cựu tiền đạo Real) chiếm đến 11 bàn đã rất đáng khen. Tuy nhiên, đáng khen nhất là David Villa. Cầu thủ này ghi 15 bàn, chiếm đến 39,5 số bàn thắng của toàn đội Valencia (38 bàn).

Real và Barca đều ghi ít nhất 50 bàn/đội. Messi ghi 16 bàn nhưng chỉ chiếm 30,7% số bàn thắng của toàn đội. Messi không phải là tiền đạo chơi cao nhất của Barca, người đó là Ibra. Tiền đạo Thụy Điển này không đạt phong độ ghi bàn cao trong thời gian gần đây sau khởi đầu mùa giải rất hoàn hảo nhưng có thể tin Ibra sẽ ghi nhiều bàn hơn ở phần còn lại của mùa bóng.

Lối chơi của Barca có lợi cho những cầu thủ tấn công nhưng trọng tâm không phải là Messi hoặc Ibra. Các tiền vệ hoặc thậm chí hậu vệ Barca cũng có thể ghi bàn, đây mới chính là yếu tố đáng sợ nhất của đội đang dẫn đầu La Liga 2009/10 và cũng là đội ghi nhiều bàn nhất tính đến lúc này. Pedro, Henry, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets đều sẵn sàng lập công khi Messi hay Ibra đột ngột sa sút hoặc bị phong tỏa quá chặt.

Higuain đang là “hiện tượng” của cuộc đua Pichichi. Tiền đạo Argentina này mới chiếm vị trí chính thức tại Real nhưng vẫn chưa được HLV Manuel Pellegrini tin tưởng hoàn toàn. Higuain phải san sẻ vai trò ghi bàn trên hàng công với Benzema và Raul, chưa kể Kaka hay C.Ronaldo cũng ghi bàn rất khá. Higuain (12 bàn) có tiềm năng trở thành Vua phá lưới La Liga song cách chơi của Real không ủng hộ khả năng này.

Như vậy, cuộc chạy đua đến danh hiệu Pichichi gần như chỉ còn là giữa Messi và Villa. Villa kém Messi 1 bàn nhưng có thể vượt mặt cầu thủ Argentina vào cuối mùa. Villa được tập trung bóng, được làm bất kỳ điều gì mình muốn (đá phạt, lối chơi…) nên khả năng ghi bàn rất cao. Tài săn bàn của Villa đã được kiểm chứng, phong độ của cầu thủ này lại ổn định.

Valencia sẽ không đuổi kịp Real và Barca tại La Liga nhưng rất có thể giải Pichichi sẽ thuộc về CLB chủ sân Mestalla nhờ Villa.