Lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, ngay từ sáng sớm, rất đông người đại diện từ các cơ quan đơn vị, trường học… đã tập trung tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vĩnh Yên) để tham dự sự kiện, tạo nên không khí háo hức tưng bừng và náo nhiệt.
“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025 là sự kiện ý nghĩa. Là một học sinh, bên cạnh nhiệm vụ trau dồi kiến thức, thì với mong muốn cải thiện tầm vóc, mấy năm nay em đã dành thời gian chơi các môn thể thao - đi bộ kết hợp chạy, chơi cầu lông… nên sức khỏe đã tốt hơn nhiều, bản thân tự tin hơn.” - em Hoàng Tuấn Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú cho biết.
Không chỉ riêng Hoàng Tuấn Anh, hàng trăm bạn nam nữ học sinh khác đến từ các trường học trên địa bàn TP Vĩnh Yên, cũng đều tập trung tham gia sự kiện, với mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người về lợi ích của việc nỗ lực kiên trì tập luyện thể thao.
Ban tổ chức cho biết, có khoảng gần 2.000 người đại diện cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động các sở, ban ngành, và đông đảo học sinh, sinh viên; đại diện lực lượng thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đã tập trung tham gia chạy hưởng ứng trong Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025.
Tăng cường sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống
Phát biểu tại Lễ phát động, ông Ngô Chí Tuệ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: với mục tiêu và ý nghĩa tốt đẹp, từ năm 2019 đến nay hoạt động hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” đều thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham dự.
Sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu những thành tựu của ngành thể dục thể thao qua 79 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2025), 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2025.
Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe.
Sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm phát huy và tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài để nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
Từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Năm 2025, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tiếp tục được tổ chức với quy mô rộng lớn, hình thức tổ chức phong phú hơn, phù hợp với tính chất và điều kiện của từng đơn vị, cơ sở.
"Sự kiện nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên trong ngành thể dục thể thao và đông đảo tầng lớp Nhân dân. Nhằm mục tiêu cổ vũ tập luyện, mỗi người có thể lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện tăng cường sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.” – ông Ngô Chí Tuệ cho biết.
Sau Lễ phát động, các đơn vị tham gia có thể tổ chức chạy tập thể hoặc đồng hành; mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 200 người; mỗi huyện tối thiểu 300 người là dân cư sinh sống trên địa bàn trực tiếp tham gia chạy hưởng ứng, có thể tổ chức liên đơn vị; cự ly chạy 1km trở lên.
Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025, các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo gửi về UBND tỉnh, qua Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trước ngày 15/4.