Vĩnh Phúc: một du khách tử vong do đuối nước tại thác nước Vĩnh Ninh
Tai nạn trong lúc du lịch tự phát, một học sinh tử vong
Sáng 29/7, trao đổi với PV Kinh tế và Đô thị, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một học sinh đang học cấp 3 thiệt mạng, liên quan đến hoạt động du lịch tự phát.
“Vào khoảng 15 giờ chiều 28/7, một nhóm du khách từ Đông Anh, Hà Nội đã tìm đến thác Vĩnh Ninh, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù để ngắm cảnh và tắm mát. Trong quá trình tắm tại thác nước, đến khoảng 16 giờ 45 phút, mọi người phát hiện sự vắng mặt của thành viên trong đoàn là Nguyễn Doãn Q, SN 2007 (đang là học sinh lớp 11) nên hô hoán nhau đi tìm nhưng không thấy” – ông Lưu Xuân Năm, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù cho biết.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đạo Trù đã huy động lực lượng đến thác nước để hỗ trợ. Quá trình tìm kiếm, những người dân địa phương phát hiện thi thể của nạn nhân chìm dưới đáy thác nước và đưa lên bờ.
Được biết, đây là vụ tai nạn đuối nước thứ 2 xảy ra trong tháng 7/2024 tại xã Đạo Trù khiến 3 nạn nhân đều đang là học sinh thiệt mạng. Trước đó, vụ tai nạn thứ nhất, xảy ra vào chiều 2/7 đã khiến cháu Phó Thị T.M (SN 2010) và Trương Thị H (SN 2012, đều là học sinh trường THCS Đạo Trù) thiệt mạng.
Điểm du lịch tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Theo ông Lưu Xuân Năm, Bí thư thư Đảng ủy xã Đạo Trù, vụ tai nạn xảy ra chiều 28/7 liên quan đến hoạt động du lịch tự phát. Thác nước Vĩnh Ninh có địa hình và cảnh quan hiểm trở, suối sâu nước chảy siết, thác đổ mạnh, đường núi nhiều đoạn quanh co, dốc cao, trơn trượt… rất nguy hiểm.
“Đây là địa điểm nằm sâu trong rừng, cách xa khu dân cư, nhưng thời gian gần đây rất nhiều nhóm du lịch từ các địa phương lân cận tìm đến. Trong nhiều năm nay, địa điểm này liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, trượt ngã khiến nạn nhân thiệt mạng, hoặc thương tích nặng.
Địa phương đã phối hợp cùng vườn quốc gia Tam Đảo cắm biển cảnh báo, đào hào căng dây nhằm cảnh báo người dân. Tuy nhiên vẫn nhiều người bất chấp nguy hiểm tìm đến, dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng” - Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù Lưu Xuân Năm cho biết.

Việc du khách tìm đến du lịch tự phát ở thác Vĩnh Ninh cũng khiến môi trường ở khu vực này bị ô nhiễm, do nhiều du khách tham gia hoạt động du lịch tự phát vứt rác thải bừa bãi. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do hoạt động đốt lửa, nấu nướng của các du khách.
Bí thư Đảng ủy xã Đạo trù cho biết thêm, trước những nguy hiểm do hoạt động du lịch tự phát tại thác nước Vĩnh Ninh, địa phương đã liên tục tuyên truyền cảnh báo, thậm chí tiến hành các biện pháp mạnh như đào hào “cản đường”, cách ly khu vực để hạn chế người dân tiếp cận địa điểm nguy hiểm này, nhưng nhiều người vẫn bất chấp.
Thậm chí, khi triển khai lực lượng đến trực tiếp ngăn cản nhắc nhở, vận động người dân giải tán khỏi khu vực nguy hiểm thì đều vấp phải ý kiến phản đối từ các du khách, với lý do đây là cảnh quan tự nhiên, không được cấm cản họ tìm đến du ngoạn. Pháp luật cũng chưa có chế tài, hay quy định nào cấm người dân tụ tập lên núi du ngoạn, tắm mát.

Vĩnh Phúc: tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ...
Vĩnh Phúc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025
Kinhtedothi - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 (lần 1). Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm bội chi ngân sách) là 7.400,498 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc: hơn 28.000 gia đình thoát nghèo nhờ vay vốn chính sách xã hội
Kinhtedothi - Từ 2014 đến nay, Vĩnh Phúc có 253.849 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm, với tổng số tiền trên 9.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, toàn tỉnh có 28.320 hộ vượt qua ngưỡng nghèo.