Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: ngăn chặn và khắc phục sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Những năm gần đây, tình hình vi phạm Luật Đất đai tại Vĩnh Phúc diễn ra phức tạp, nhất là tại các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, cũng như trên địa bàn các huyện... Vi phạm về đất đai đang là yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nhiều vụ án tham nhũng ở tỉnh cũng xuất phát từ các vi phạm trong lĩnh vực này.

Cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Sỹ Hào.

Để phòng ngừa, ngăn chặn vấn đề phức tạp trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 4 năm triển khai Kế hoạch 54, các ngành và địa phương trong tỉnh đã vào cuộc xử lý quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Sở TN&MT đã thực hiện 14 cuộc thanh, kiểm tra với hơn 100 tổ chức; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quản lý, xử lý dứt điểm tồn tại vi phạm về đất đai cho các địa phương.

Công an tỉnh đã trực tiếp phát hiện, xử lý 93 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, ra quyết định xử phạt 66 trường hợp; điều tra phát hiện và khởi tố hình sự 7 vụ án vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai với 13 bị can. Đồng thời, tham mưu UBND cấp huyện, xã xử lý dứt điểm hơn 1.900 trường hợp vi phạm cũ và hơn 330 trường hợp vi phạm mới phát sinh về đất đai, trong đó ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với gần 70 trường hợp.

Sở GTVT phối hợp với địa phương, đơn vị chức năng giải tỏa 86.500m2 lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, thu giữ nhiều vật dụng lấn chiếm, ban hành 20 quyết định xử lý vi phạm.

Sở NN&PTNT phát hiện 30 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến đất thủy lợi, trực tiếp xử lý dứt điểm nhiều vụ vi phạm, số còn lại đã chuyển hồ sơ vi phạm đến các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thủy lợi, UBND các huyện, thành phố xử lý theo thẩm quyền...

Chủ động phòng ngừa các sai phạm khi Luật Đất đai năm 2024

Theo thống kê, Vĩnh Phúc có 17.335 trường hợp vi phạm đất đai phát sinh trước ngày 16/3/2020 với tổng diện tích 608,76ha. Năm 2023, toàn tỉnh đã xử lý hơn 3.000 vụ vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích 80,8ha. Từ ngày 16/3/2020 đến hết năm 2023, đã xử lý 12.000 trường hợp vi phạm với diện tích 389ha.

Lũy kế đến tháng 9/2024, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xử lý 76% tổng số trường hợp vi phạm. Hiện tại, Vĩnh Phúc vẫn còn hàng nghìn trường hợp vi phạm chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm do chưa xác định được nguồn gốc, trường hợp lấn chiếm, lịch sử đất đai phức tạp...

Thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm về đất đai. Xử lý số vụ vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh sau ngày 16/3/2020 (sau Kế hoạch số 54/KH-UBND). Tính riêng trong năm 2023, toàn tỉnh phát sinh thêm 190 vụ vi phạm pháp luật về đất đai với tổng diện tích hơn 5ha chưa được xử lý...

Để chủ động phòng ngừa các sai phạm khi Luật Đất đai năm 2024 triển khai đi vào cuộc sống trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp tục có Văn bản số 7302/UBND-NC1 yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Đất đai 2024, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5715/UBND-NN5 ngày 3/8/2024 về thi hành Luật Đất đai năm 2024, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh để chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan công tác quản lý đất đai, có giải pháp khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực và không để cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Vĩnh Phúc: yêu cầu công khai thông tin xử lý vi phạm trong đấu thầu

Vĩnh Phúc: yêu cầu công khai thông tin xử lý vi phạm trong đấu thầu

Vĩnh Phúc: ra mắt sản phẩm du lịch “Dấu ấn mùa Đông” tại Tam Đảo

Vĩnh Phúc: ra mắt sản phẩm du lịch “Dấu ấn mùa Đông” tại Tam Đảo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới – iHanoi trở thành siêu ứng dụng của mọi công dân

Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới – iHanoi trở thành siêu ứng dụng của mọi công dân

13 Dec, 09:37 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 01/7/2025, Hà Nội chính thức hợp nhất toàn bộ Dịch vụ công Hà Nội với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và triển khai ứng dụng iHanoi như một nền tảng dùng chung phục vụ người dân Thủ đô. Đây không chỉ là một thay đổi mang tính kỹ thuật, mà là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số, cũng như cụ thể hóa mục tiêu Chính phủ số, xã hội số, công dân số mà Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh trong các chương trình, đề án chuyển đổi số quốc gia.

Phú Thọ quyết liệt nâng cao chỉ số hài lòng, cải cách hành chính

Phú Thọ quyết liệt nâng cao chỉ số hài lòng, cải cách hành chính

10 Dec, 11:48 AM

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2025 với mục tiêu đưa hai chỉ số này nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Huế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Huế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

10 Dec, 09:51 AM

Kinhtedothi- Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP Huế đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy, quản lý Nhà nước và phục vụ người dân. Sau thời gian vận hành, mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công vụ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về cơ chế, nhân sự và cơ sở vật chất cần sớm được tháo gỡ.

Hà Nội: gần 50 cán bộ, công chức được tập huấn nâng cao năng lực công tác cải cách hành chính

Hà Nội: gần 50 cán bộ, công chức được tập huấn nâng cao năng lực công tác cải cách hành chính

09 Dec, 01:39 PM

Kinhtedothhi-Tham dự Hội nghị tập huấn toàn quốc “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2025”, tại điểm cầu TP Hà Nội có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng CCHC và gần 50 cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu công tác CCHC của các sở, cơ quan tương đương sở, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP, các cơ quan ngành dọc T.Ư đóng trên địa bàn...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ