Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: tăng tốc triển khai các công trình, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ, bám sát tiến độ để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Nhiều dự án đạt và vượt tiến độ

Tại hội nghị báo cáo tiến độ triển khai các công trình chào mừng Quốc khánh 2/9 vừa tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông nhấn mạnh: việc hoàn thành đúng hạn các dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội mà còn là hành động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tiến độ, chủ động phối hợp liên ngành để bảo đảm các công trình được khởi công, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: LG

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong số 32 dự án tại các khu công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025, đến hết tháng 5 đã có 11 dự án (9 FDI, 2 DDI) hoàn thành và vượt tiến độ. Thêm 5 dự án sẽ đi vào hoạt động trong các tháng 6, 7, 8. Hiện chỉ còn 2 dự án xin giãn tiến độ sang các năm 2026 - 2027 và 2 dự án chưa triển khai xây dựng.

Tỉnh cũng đã khởi công 4/6 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: khu nhà ở xã hội Thiện Kế Xanh (Bình Xuyên), nhà ở xã hội tại Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Kira Home (Việt Đức Legend City) và nhà ở xã hội Phúc Thắng (Phúc Yên).

Riêng TP Vĩnh Yên, hàng loạt dự án triển khai đã bước vào giai đoạn hoàn thiện phần xây lắp thô, hiện các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành tất cả các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị trước ngày 15/8, gồm: dự án Trường THCS Tô Hiệu; dự án Nhà tang lễ TP Vĩnh Yên; dự án Công viên vui chơi giải trí TP Vĩnh Yên.

Dự án Dự án Sân vận động TP Vĩnh Yên đã hoàn 80% khối lượng thi công. Ảnh Sỹ Hào 

Ngoài ra, dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam) tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên có tổng diện tích thu hồi 15,81ha. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đến nay TP Vĩnh Yên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án; các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đoạn giao cắt với QL 2C sẽ hoàn thành trước ngày 31/8.

Với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Bình Xuyên (Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư) là một trong hai dự án trọng điểm được tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có tổng vốn đăng ký 2.200 tỷ đồng, quy mô trên 290 ha, dự kiến giai đoạn I (khoảng 50 ha) sẽ hoàn thành vào quý IV/2025.

Hiện đã có 53,12 ha được chi trả bồi thường, trong đó hơn 40 ha đã có quyết định thu hồi đất. Chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục giao đất, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2025. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Xuyên nhanh chóng hoàn thành GPMB, chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất trước 21/6 và các thủ tục pháp lý phải hoàn tất trước 30/6.

Trong khi đó, dự án Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc (tổng vốn hơn 313 tỷ đồng) cũng được đẩy nhanh thi công để khánh thành vào dịp lễ Quốc khánh. Các hạng mục chính như nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà điều trị nội trú, khoa Truyền nhiễm… đã cơ bản hoàn thành, đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện cuối cùng. Dự kiến đến 15/7 sẽ hoàn tất để vận hành thử.

Vướng mắc lớn nhất vẫn là giải phóng mặt bằng

Đối với 46 dự án trọng điểm, trong đó có 30 dự án đầu tư công và 16 dự án ngoài ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục là nút thắt lớn nhất, gây khó khăn cho tiến độ triển khai. Một số dự án dự kiến phải kéo dài, xin điều chỉnh thời gian thực hiện.

Các dự án quy mô lớn, mang tính kết nối liên vùng như tuyến đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc; đường Tây Thiên – Tam Sơn; tuyến vành đai 5 vùng Thủ đô, mở rộng trục trung tâm Khu đô thị mới Mê Linh… đều đang gặp vướng mắc trong công tác GPMB, nên các đơn vị liên quan đang tích cực tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Các vướng mắc liên quan đến vấn đề GPMB tại dự án đường Tây Thiên – Tam Sơn đang được các đơn vị liên quan tích cực tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ảnh Sỹ Hào

Tương tự, trong 48 dự án đầu tư hạ tầng đô thị và nhà ở xã hội chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ GPMB, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm.

Trước hàng loạt khó khăn, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các KCN đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo mạnh mẽ hơn trong tháo gỡ vướng mắc cho 6 dự án đầu tư công và 14 dự án ngoài ngân sách. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao, yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tiến độ, chủ động phối hợp liên ngành để bảo đảm các công trình được khởi công, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Vĩnh Phúc: vượt kế hoạch nhiều chỉ số môi trường, hướng mục tiêu vào tốp 10 toàn quốc

Vĩnh Phúc: vượt kế hoạch nhiều chỉ số môi trường, hướng mục tiêu vào tốp 10 toàn quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thép hôm nay 7/7: tăng nhẹ

Giá thép hôm nay 7/7: tăng nhẹ

07 Jul, 06:13 AM

Kinhtedothi - Ngày 7/7, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt tăng khi Trung Quốc hành động để hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Giá kim loại đồng ngày 7/7: tăng mạnh trở lại

Giá kim loại đồng ngày 7/7: tăng mạnh trở lại

07 Jul, 06:12 AM

Kinhtedothi - Giá đồng tại London đã tăng gần mức cao nhất trong năm nay, khi các thương nhân đẩy mạnh mua vào giữa bối cảnh nguồn cung cạn kiệt do lượng lớn kim loại được chuyển sang Mỹ để tránh nguy cơ áp thuế.

Nhiều cơ hội bứt phá cho ngành xi măng

Nhiều cơ hội bứt phá cho ngành xi măng

06 Jul, 07:00 AM

Kinhtedothi - Dù đang chịu áp lực từ dư cung và chi phí sản xuất cao, ngành xi măng Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật khi tiêu thụ dự kiến tăng 2 – 3% trong năm 2025, lên mức 95 – 100 triệu tấn. Không chỉ là hiệu ứng từ đầu tư công, lực đẩy còn đến từ xu hướng đổi mới xanh, tín dụng ưu đãi, cải tiến công nghệ đón đầu bước ngoặt bứt phá trong nửa cuối năm.

Áp lực với nhà thầu, người dân

Áp lực với nhà thầu, người dân

04 Jul, 06:54 AM

Kinhtedothi - Giá vật liệu xây dựng (VLXD) tại Hà Nội đang có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực nội thành, ven đô và ngoại thành. Tình trạng này đang gây ra những tác động lớn tới công tác lập dự toán công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư và cả người dân, những người phải gánh chi phí xây dựng ngày một tăng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ