70 năm giải phóng Thủ đô

Vĩnh Phúc: thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024

Sỹ Hào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thường kỳ quý III, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý III năm 2024. Ảnh Sỹ Hào
UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý III năm 2024. Ảnh Sỹ Hào

Các đồng chí: Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ngô Duy Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Mạnh Du, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song trong 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2024. Ảnh: Sỹ Hà
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2024. Ảnh: Sỹ Hà

Quý III năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh có sự phục hồi trở lại, ước tính tăng trưởng đạt 10,62% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 vùng và thứ 10 toàn quốc (cao nhất từ đầu năm đến nay).

Tốc độ tăng GRDP 9 tháng đã qua của năm 2014 ước tính đạt 7,95% so với cùng kỳ (đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024). Trong đó, khu vực nông lâm thủy sản ước tính tăng 2,16%; khu vực công nghiệp xây dựng ước tính tăng 11,69%; khu vực dịch vụ ước tính tăng 7,21%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) ước tính tăng 2,41%.

Tổng thu ngân sách của tỉnh trong 9 tháng qua đạt 20.535 tỷ đồng, đạt 64,60% dự toán, tăng 8,30% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 16.860 tỷ đồng, bằng 63,90% dự toán, tăng 9,80% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất, nhập khẩu ước thực hiện 3.675 tỷ đồng, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,10% so với cùng kỳ năm trước.

Quản lý chi ngân sách được tăng cường, kiểm soát chi chặt chẽ, theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ước tính tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 là 12.268 tỷ đồng (chưa bao gồm chi tạm ứng của các dự án, xây dựng cơ bản…), đạt 57,30% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2024, công tác quốc phòng an ninh được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó, trọng tâm là triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch.

Tăng cường mở rộng nguồn thu và điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch, đô thị và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; tạo sự chuyển biến căn bản về giáo dục và đào tạo…

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành đã trả lời, cung cấp thông tin về một số nội dung liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua như vấn đề xử lý vi phạm Luật Đất đai; dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; tình trạng khan hiếm đất san lấp trên địa bàn; tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải; đảm bảo an toàn cho cư dân tập thể Cơ khí 2 tại TP Phúc Yên...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: Sỹ Hào
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án xử lý rác thải trên địa bàn. Ảnh: Sỹ Hào

Trước các ý kiến phản ánh của phóng viên các cơ quan báo chí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Thế Huy đề nghị đại diện các sở, ban, ngành tham dự họp báo có những thông tin trả lời, giải đáp thắc mắc của dư luận. Đối với các câu hỏi chưa được thông tin cụ thể tại buổi họp báo, Văn phòng UBND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc các cơ quan chuyên môn để kịp thời cung cấp thông tin đến các nhà báo.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng bày tỏ mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.