Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, viên chức, đảng viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Hơn 100 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Bên cạnh xử phạt tiền theo quy định, tùy mức độ vi phạm, nhiều trường hợp còn bị phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Danh sách các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng gửi thông báo về cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, viên chức, chiến sĩ, đảng viên công tác để các đơn vị tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT huyện Yên Lạc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Lương Giang

Trường hợp cán bộ, đảng viên điều khiển phương tiện vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng hoặc cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng, cơ quan Công an sẽ củng cố hồ sơ, phối hợp với VKSND, TAND cùng cấp xử lý theo quy định, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm

Trao đổi với PV báo Kinh tế và Đô thị, Trung tá Bạch Văn Kiên, Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Yên Lạc cho biết, hiện lực lượng chức năng trên địa bàn đang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

“Từ đầu năm 2024 đến nay, riêng địa bàn huyện Yên Lạc, lực lượng CSGT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 422 trường hợp” – Trung tá Bạch Văn Kiên thông tin.

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định liên quan đến nồng độ cồn. Ảnh: Lương Giang

Từ nay đến hết năm 2024 là thời điểm sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, và các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm tăng cao, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng các đơn vị, địa phương nói chung và huyện Yên Lạc nói riêng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm. Trong quá trình xử lý, tuân thủ đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ chiến sĩ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm giao thông. Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị cán bộ để xem xét xử lý theo quy định.

Vĩnh Phúc: đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn

Vĩnh Phúc: đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: bắt tạm giam công chức xã Bắc Hà vì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

Lào Cai: bắt tạm giam công chức xã Bắc Hà vì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

22 Oct, 04:00 PM

Kinhtedothi- Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm việc và chỗ ở đối với Đinh Thị Diệu Hoa (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), hiện là công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Bắc Hà, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đồng Tháp: xử lý tài khoản facebook hơn 143.000 người theo dõi đăng thông tin phản cảm

Đồng Tháp: xử lý tài khoản facebook hơn 143.000 người theo dõi đăng thông tin phản cảm

22 Oct, 01:56 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã làm việc với một đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ